Đà Nẵng:

Ruồi tấn công 300 hộ dân chung cư

ANTĐ - Gần nửa tháng trở lại đây, hơn 300 hộ dân sống tại khu chung cư Làng cá Nại Hiên Đông (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) vô cùng bức xúc vì bị ruồi tấn công mà nguyên nhân chính là do môi trường xung quanh bị ô nhiễm.

Dân khổ vì ruồi

Thực hiện chủ trương di dời để thực hiện dự án đường Bạch Đằng Đông nối dài của UBND TP Đà Nẵng, hơn 330 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại khu nhà liền kề làng cá Nại Hiên Đông được đưa về Chung cư Làng cá Nại Hiên Đông để an cư. Về nơi ở mới, hầu hết người dân đều vui mừng vì thoát cảnh sống trong khu nhà chật chội, ô nhiễm trước đây. Tuy nhiên, điều mà bà con vẫn ái ngại nhất là việc tồn tại nhiều ao, hồ, mương nước xung quanh các khu dân cư sinh sống, lại chưa được xử lý dứt điểm nên có rất nhiều ruồi, muỗi.

Về nhà mới chưa đầy vài tháng, người dân sống tại chung cư Làng cá Nại Hiên Đông đã phải chống chọi lại với nạn ruồi muỗi. Đặc biệt những ngày gần đây, mùa mưa ở Đà Nẵng bắt đầu nên ruồi nhặng ngày càng nhiều. Bà Huỳnh Thị Có (75 tuổi) “trình” cho chúng tôi xem mấy tấm keo có dính ruồi dày đặc rồi bức xúc: “Các anh xem đây, mới từ sáng đến giờ mà dính chừng này ruồi thì làm sao chịu thấu. Mỗi ngày gia đình tôi phải mất 4-5 cái bẫy thế này để bắt ruồi mới được yên thân”.

Bà Có tính nhẩm: “mỗi vỉ từng này con ruồi thì hơn 300 hộ dân chúng tôi đây biết bao là ruồi”. Bà Phạm Thị Sâm (86 tuổi, trú cùng chung cư) cũng tỏ ra bức xúc không kém: “Cứ một cái vỉ bẫy ruồi như thế này, chúng tôi phải mua với giá hơn 10.000 đồng. Tính sơ sơ, mỗi ngày chúng tôi mất hơn 40.000-50.000 đồng để mua bẫy ruồi. Dân chúng tôi nghèo lại không có nghề nghiệp, biết lấy đâu ra tiền”. Cùng chung sự bức xúc ấy, hầu hết hộ dân nơi đây đều lo lắng vì sức khỏe của họ đang bị đe dọa, nhất là người già và trẻ em.

Ruồi tấn công 300 hộ dân chung cư ảnh 1

Những tấm keo dính dày đặc ruồi ở chung cư Làng cá Nại Hiên Đông. 

Cần xử lý dứt điểm

Ông Trần Văn Hùng-Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông thừa nhận, sự ô nhiễm môi trường khu vực gần chung cư làng cá Nại Hiên Đông là nguyên nhân khiến ruồi, muỗi phát sinh mạnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, theo ông Hùng, một phần cũng do sự kém ý thức của nhiều hộ dân trong việc bảo vệ môi trường chung. Ngoài ra, cũng có nguyên nhân do xung quanh còn có một số ao hồ còn tù đọng nước, ẩm ướt tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển.

Việc ô nhiễm môi trường và tạo nơi ở ẩn cho ruồi, muỗi trên địa bàn Đà Nẵng trong những năm qua khá nhiều như làng rau Khuê Mỹ, làng rau Hòa Hải,... và đã được giải quyết dứt điểm nhưng hiện nay lại xuất hiện ở khu vực làng cá Nại Hiên Đông. Thiết nghĩ, Trung tâm y tế Q. Sơn Trà cần sớm kiểm tra và phun thuốc trừ ruồi để giải quyết cuộc sống trước mắt cho người dân. Đồng thời chính quyền địa phương cũng vận động người dân trong khu vực và các đơn vị thi công công trình lân cận có biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, làm sạch môi trường sống để tránh phát sinh các ổ ruồi, muỗi gây bệnh.