Rước tượng vàng Thánh Gióng từ đền Sóc về Hà Nội

ANTĐ - Nằm trong dự án đúc tượng vàng Thánh Gióng mang tên “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng”, Lễ cầu an, cầu phúc, cầu quốc thái dân an - nghi lễ mở đầu cho việc ra mắt 60 bức tượng sẽ được tổ chức trang nghiêm tại đền Sóc, Hà Nội vào 8h30 ngày 4-10. 

60 bức tượng Thánh Gióng sẽ được rước về Nhà hát Lớn Hà Nội

Từ đền Sóc, 60 bức tượng vàng sẽ được đoàn xe rước về Nhà hát Lớn Hà Nội - biểu tượng văn hóa Thủ đô để tổ chức, trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lễ trao Tượng vàng Thánh Gióng cho các tỉnh, thành phố cũng như các tổ chức, cá nhân đã đăng ký nhận tượng sẽ diễn ra trang trọng vào 9h ngày 5-10, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Dự án đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng là hoạt động ý nghĩa do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam,  Học viện Phật giáo Việt Nam,  Báo An ninh Thủ đô, Công ty Hữu nghị Á Châu phối hợp thực hiện.