Rùng mình khi xem các loại vũ khí, tang vật bị lực lượng 141 thu giữ

ANTD.VN -Hàng trăm khẩu súng các loại; hàng nghìn dao, kiếm, bình xịt hơi cay, côn...Đây là những tang vật, vũ khí đã bị lực lượng 141 CATP Hà Nội phát hiện, thu giữ trong suốt 5 năm hoạt động, góp phần đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Trong 5 năm qua (2011-2016), lực lượng 141 đã phát hiện, bắt giữ 5.094 vụ, 6.655 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền; qua đó truy tố 949 vụ, 1261 bị can; xử lý hành chính 2.475 vụ, 3.301 đối tượng, phạt hành chính 5,5 tỷ đồng. Trong đó phát hiện 3.133 vụ có dấu hiệu tội phạm về hình sự, xâm phạm sở hữu 553 vụ; chống người thi hành công vụ 105 vụ; đua xe trái phép 29 vụ; tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ 956 vụ; tội phạm khác 1.490 vụ.

Tang vật thu giữ 21 súng quân dụng (1 súng AK, 11 súng K59, 5 súng K54, 4 súng colt xoay) và hơn 300 viên đạn; 94 súng tự chế (14 colt tự chế, 6 súng bút, 10 súng bắn đạn bi, 3 súng bắn đạn hoa cải, 7 súng  săn, 4 súng hơi, 2 súng bắn đạn nổ, 48 súng CCHT) và trên 800 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 1 áo giáp chống đạn, 77.900 USD; 995 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, sắt, nỏ; 203 bình xịt cay; 375 dùi cui các loại: 34,432g chất nổ; 1.051 xe moto nghi tang vật; 342 bộ vam phá khóa. 4 xà cầy, 6 đục... Bên cạnh đó, lực lượng 141 còn phát hiện 1.754 vụ có dấu hiệu về ma túy.

Những chiếc đao, lưỡi lê, dao...sắc lẹm các đối tượng mang theo trong người khi tham gia giao thông, chỉ cần một va chạm nhẹ là sẵn sàng rút ra "xử" nhau. Nhiều vụ trọng án đã xảy ra từ loại mâu thuẫn bộc phát này. Kể từ khi lực lượng 141 ra đời, trấn áp, số lượng các đối tượng mang theo dao, kiếm khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt, nhờ thế người dân khi tham gia giao thông trên đường đã an tâm hơn rất nhiều.

Những cây côn được các đối tượng cất giấu trong người cũng bị 141 phát hiện, thu giữ. Đây là loại vũ khí mang tính sát thương rất cao, thường được các đối tượng sử dụng để triệt hạ đối thủ hoặc khiến cho đối thủ "thân tàn ma dại" nếu như đánh vào đầu, các bộ phận, vị trí hiểm yếu trên cơ thể.

Không chỉ tàng trữ súng, kiếm, lưỡi lê, phóng lợn (dao bầu), hàng trăm đối tượng xã hội, có dấu hiệu phạm pháp, bảo kê cho những quán bar, nhà hàng, quán karaoke còn sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép hoặc găm dao nhọn trong người.

Trong 5 năm triển khai Kế hoạch 141, đã có hàng trăm bức thư cảm ơn của người dân gửi đến CATP Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thái độ kiên quyết đấu tranh với tội phạm của CATP mà cụ thể là thành viên các tổ 141