![]() |
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee |
Trong số 2 đoạn băng được công bố vào cuối tháng 2-2025, đoạn thứ nhất liên quan đến việc Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee thề sẽ khiến tờ báo lớn nhất Hàn Quốc là Chosun Ilbo phải đóng cửa. Điều này dường như là để trả đũa cho những chỉ trích của tờ báo này đối với sắc lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 3-12-2024. Đoạn băng thứ hai tập trung vào cáo buộc bà Kim có liên quan đến việc đề cử một ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền vào năm 2022. Theo đó, bà Kim Keon Hee trở thành tâm điểm của tranh cãi qua cuộc trò chuyện qua điện thoại vào năm 2022 với ông Myung Tae-kyun - người tự xưng là nhà môi giới chính trị. Đây là lần đầu tiên chứng cứ về việc bà có thể gây ảnh hưởng đến bầu cử được công khai.
Cụ thể, tạp chí SisaIN đã công bố bản ghi âm đàm thoại cho thấy bà Kim nói với ông Myung Tae-kyun rằng: “Tổng thống đắc cử vừa gọi điện. Ông ấy bảo tôi không được sử dụng tên của ông ấy mà cứ tiến hành thôi”. Đệ nhất phu nhân trấn an đối phương rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn”, dù một số thành viên PPP có phản đối về quá trình đề cử. Cuộc gọi được cho là diễn ra vào ngày 9-5-2022, 1 ngày trước khi ông Yoon tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Ông Myung Tae-kyun sống tại Changwon, tỉnh Gyeongsang Nam đã đến dự lễ nhậm chức vào ngày hôm sau. Theo nguồn tin, cuộc gọi diễn ra khoảng 40 phút sau cuộc trò chuyện điện thoại riêng giữa ông Yoon và nhà môi giới chính trị Myung Tae-kyun, trong đó 2 người cũng thảo luận về việc đề cử ứng cử viên.
Cuộc trao đổi giữa Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và ông Myung làm tăng thêm sức nặng cho những cáo buộc về nhân vật môi giới này đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Tổng thống để thúc đẩy sự ủng hộ đối với ứng cử viên cựu Nghị sĩ đảng PPP Kim Young-sun cho cuộc bầu cử bổ sung của Quốc hội vào tháng 6-2022. PPP đã chính thức đề cử ứng cử viên này vào ngày 10-5. Theo luật Hàn Quốc, việc công chức (bao gồm cả Tổng thống) can thiệp vào các cuộc bầu cử là bất hợp pháp. Ông Myung bị cáo buộc nhận khoảng 90 triệu won từ cựu Nghị sĩ Kim Young-sun để đổi lấy việc giúp đảm bảo vị trí đề cử năm đó. Cả 2 đều bị truy tố vào tháng 12-2024 với cáo buộc vi phạm luật tài trợ chính trị. Câu chuyện “đi đêm” này bị báo chí Hàn Quốc nghi ngờ vào tháng 10-2024. Bản thân ông Myung Tae-kyun đã tự gây chú ý bằng việc khoe các bức ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi với Đệ nhất phu nhân, trong đó bà Kim Keon Hee dường như tham khảo lời khuyên của ông ta cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của chồng mình.
Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Văn phòng Công tố quận Changwon, vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul vào đầu tháng 2-2025. Động thái này đã dẫn đến suy đoán rằng, cuộc điều tra hiện có thể mở rộng sang việc thẩm vấn trực tiếp Tổng thống và Đệ nhất phu nhân.
Về phần mình, ông Yoon Suk-yeol đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc. Trong một cuộc họp báo vào tháng 11-2024, ông đã bác bỏ mọi sự liên quan đến việc tác động đến cuộc bầu cử bổ sung năm 2022. Tuy nhiên, những tiết lộ gây chấn động nói trên diễn ra vào thời điểm Tổng thống Yoon Suk-yeol đang chờ Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về đề xuất luận tội. Tòa án Hiến pháp đã tổ chức 11 phiên điều trần trong 73 ngày kể từ khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội ông Yoon về việc áp đặt lệnh thiết quân luật. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra vào khoảng giữa tháng 3-2025. Sau đó, ông Yoon có thể bị cách chức hoặc phục chức.
Giáo sư khoa học chính trị Lee Jun-han của Đại học Quốc gia Incheon đưa nhận định: “Tôi lo ngại rằng sẽ có nhiều bí mật hơn về Đệ nhất phu nhân bị phơi bày sau khi ông Yoon bị luận tội trong những tuần tới”.