Rửa mặt và tẩy trang đúng cách

(ANTĐ) - Tẩy trang là việc làm tưởng như rất đơn giản. Nhưng tẩy trang có đúng cách hay không thì không phải bạn gái nào cũng biết. Bởi nếu, da mặt không được làm sạch triệt để, các sản phẩm dưỡng da không những không thể hấp thu mà còn trở thành dưỡng chất nuôi vi khuẩn trên da...

Rửa mặt và tẩy trang đúng cách

(ANTĐ) - Tẩy trang là việc làm tưởng như rất đơn giản. Nhưng tẩy trang có đúng cách hay không thì không phải bạn gái nào cũng biết. Bởi nếu, da mặt không được làm sạch triệt để, các sản phẩm dưỡng da không những không thể hấp thu mà còn trở thành dưỡng chất nuôi vi khuẩn trên da...

1. Có nên rửa mặt nhiều lần trong ngày để loại sạch bụi bẩn và để da thoáng mát hơn?

Bạn chỉ cần rửa mặt 3 lần một ngày là đủ. Kể cả đối với da nhờn, một ngày cũng không nên rửa mặt quá 3 lần. Nếu rửa mặt quá nhiều có thể làm lớp bảo vệ tự nhiên được hình thành trên bề mặt da, da sẽ tiết ra nhiều chất nhờn hơn.

2. Rửa mặt bằng nước nóng có tốt không?

Dùng nước nóng để rửa mặt tuy sạch nhưng nó lại làm giảm độ ẩm tự nhiên trên bề mặt da, khiến da bị thiếu nước và khô ráp. Cách rửa mặt tốt nhất là rửa bằng nước ấm, để làm nở các lỗ chân lông, làm sạch vi khuẩn và bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông, sau đó rửa lại bằng nước lạnh, có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông.

3. Cần có sữa rửa mặt vào sáng và tối?

Trạng thái da buổi sáng và tối không giống nhau, vì thế tốt nhất bạn nên dùng 2 loại sữa rửa mặt có hiệu quả khác nhau vào mỗi sáng và tối, buổi sáng nên dùng loại có công dụng nhẹ nhàng, buổi tối nên sử dụng loại sữa diệt khuẩn mạnh hơn.

4. Có nhất thiết phải dùng nước tẩy trang sau khi trang điểm?

Không thể không tẩy trang sau khi trang điểm. Tẩy trang là một bước rất quan trọng, tuyệt đối không nên bỏ qua. Trừ khi bạn dùng loại sữa rửa mặt có tác dụng tẩy trang, nếu không nhất định phải dùng nước tẩy trang để làm sạch da mặt.

5. Chỉ cần dùng một loại nước tẩy trang là đủ?

Ngoài nước tẩy trang dùng cho vùng da mặt, bạn nên sắm cho mình sản phẩm tẩy trang dành riêng cho mắt,  vì đây là vùng da rất mỏng và nhạy cảm, nhất là khi bạn dùng mascara.

6. Chà xát mạnh, da sẽ sạch hơn?

Bạn không nên chà xát mạnh vì dễ gây tổn thương cho da. Rửa lại mặt bằng nước mát sau khi tẩy trang và massage nhẹ nhàng cũng là một cách giúp da săn chắc.

Yên Vân

 (sưu tầm)