Rủ nhau trộm cắp xe máy bị dân bắt tại chỗ

ANTD.VN - Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Đình Thuận đã rủ bạn đi ăn trộm xe máy. Tuy nhiên, khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp, Thuận đã bị chủ xe và quần chúng nhân dân bắt tại chỗ.

Khoảng 4h30 ngày 5-12, Nguyễn Đình Thuận (SN 1999, trú tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) rủ Tuân (chưa rõ lai lịch) đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài và được Tuân đồng ý.

Sau đó, Tuân điều khiển xe máy BKS 93L1- 104.25 chở Thuận đến khu tái định cư thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước thì thấy chiếc xe máy hiệu Sirius BKS: 93M1-201.85 của anh Nguyễn Bình Triệu (SN 1995, trú tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) dựng bên lề đường còn cắm sẵn chìa trong ổ khóa. 

Lúc này, Tuân ngồi trên xe máy làm cảnh giới, còn Thuận đi bộ lại chiếc xe máy BKS: 93M1-201.85 mở chìa khóa nổ máy chạy đi thì bị anh Triệu phát hiện truy hô người dân xung quanh cùng đuổi bắt.

Chạy bộ được một quãng đường ngắn, Thuận bị cùng người dân truy đuổi bắt được, giao cho Công an huyện Đồng Phú, còn Tuân đã nổ máy xe bỏ chạy.

Do Thuận chưa đủ 18 tuổi nên Công an huyện Đồng Phú đã cho gia đình Thuận bảo lãnh và đang tiếp tục điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.