Rủ nhau trộm cắp, cùng nhau vào tù

ANTĐ - Ngày 14-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hải 3 năm tù; Trần Chung Thủy 22 tháng tù và Nguyễn Xuân Quân 20 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Rủ nhau trộm cắp, cùng nhau vào tù ảnh 1Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố, trong thời gian từ đầu tháng 1 đến tháng 2-2015, Trần Quang Hải (SN 1971), ở số 4, ngõ chùa Hưng Ký, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cùng Trần Chung Thủy (SN 1982), ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Xuân Quân (SN 1982), ở ngõ 281 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng đã cùng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn thành phố.

Vụ thứ nhất được các đối tượng thực hiện vào 20h ngày 11-1-2015, Hải điều khiển xe máy chở Thủy đến trước cửa quán ăn số 119 phố Định Công, quận Hoàng Mai, phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter BKS: 30N1 - 5767 của anh Nguyễn Văn Chung, quê Phú Xuyên, Hà Nội, đang dựng trước cửa quán không có người trông giữ. Để tránh bị phát hiện, Thủy đứng ngoài cảnh giới, còn Hải dùng vam phá khóa chiếc xe máy rồi cả hai đối tượng điều khiển xe máy đi về nhà trọ của Hải ở ngõ 479 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Tại đây, Hải và Thủy tháo BKS cất giấu, còn chiếc xe Hải sử dụng. Để không bị thiệt, Hải đưa cho Thủy 1,5 triệu đồng. 

Tuy nhiên, sử dụng được ít ngày, Hải bán xe máy cho anh Nguyễn Minh Thọ, ở  phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy với giá 10 triệu đồng. Vì xe không có đăng ký nên anh Thọ thỏa thuận với Hải chỉ trả 5 triệu đồng trước, khi nào Hải đưa đăng ký thì anh Thọ sẽ trả nốt cho Hải 5 triệu đồng. 

Vụ thứ hai được các bị cáo thực hiện vào 1h ngày 29-1-2015, khi Nguyễn Xuân Quân mang theo vam phá khóa đi trộm cắp. Khi đến trước cửa nhà của chị Bùi Thúy Hoa, ở ngõ 521 phố Trương Định, Hoàng Mai, phát hiện chiếc xe máy Honda BKS: 30K6 - 5742 để ngoài cửa không có người trông giữ. Quân dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy rồi mang đến một quán Internet trên phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, đến sáng hôm sau mang về chỗ ở, tại ngõ 281 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng cất giấu. Đến sáng 1-2-2015, Quân sử dụng chiếc xe máy trên chở Thủy đi trộm cắp thì bị tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội kiểm tra bắt giữ.

Ngoài 2 vụ trên, các bị cáo còn gây ra 3 vụ trộm cắp khác, chủ yếu là trộm cắp xe máy. Hành vi trên của các bị cáo đã bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố phạm vào tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 14-8, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hải 3 năm tù; Trần Chung Thủy 22 tháng tù và Nguyễn Xuân Quân 20 tháng tù cùng bị truy tố phạm vào tội danh trên.