Rủ nhau phá rừng, nam nữ thanh niên ra toà lĩnh án

ANTĐ - Ngày 25-10, tại UBND xã Sơn Thành (Sơn Hà, Quảng Ngãi), TAND huyện Sơn Hà đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng phòng hộ đối với các bị cáo Đinh Văn Thương (30 tuổi) và Đinh Thị Yên (29 tuổi) đều ở thôn Gò Ra, xã Sơn Thành. 
Rủ nhau phá rừng, nam nữ thanh niên ra toà lĩnh án ảnh 1
Đinh Thị Yên và Đinh Văn Thương trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, trong năm 2011, bị cáo Đinh Thị Yên đã nhiều lần thuê người dân phá gần 0,6 ha rừng tại tiểu khu 192 ở thôn Gò Ra, thuộc xã Sơn Thành. Tiếp đó, bị cáo Đinh Văn Thương cũng tổ chức phá hơn 0,4 ha rừng. Trữ lượng gỗ thiệt hại do 2 đối tượng gây ra được xác định trên 100m3 gỗ rừng phòng hộ.  

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Thị Yên, 9 tháng tù giam, Đinh Văn Thương 6 tháng tù giam, buộc 2 bị cáo bồi thường hơn 65 triệu đồng để Ban quản lý dự án rừng Phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham trồng lại rừng.