Đối tượng Tú cùng tang vật dùng để trộm cắp
Trước sự việc trên, chỉ huy tổ công tác Y14 đã chỉ đạo CBCS chia thành 2 mũi đuổi theo bắt giữ đối tượng. Sau chừng 20 phút truy đuổi, một đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, đưa về chốt xử lý. Đối tượng còn lại lợi dụng lúc đồng bọn bị bắt giữ đã nhanh chân chạy thoát.
Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Tú (SN 1982), trú tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Kiểm tra trong người Tú, tổ công tác phát hiện một bộ vam phá khóa dùng để đi trộm cắp. Loại vam trên được thiết kế đặc biệt có thể phá bất kỳ loại khóa xe máy, mô tô nào. Về nguồn gốc chiếc xe, ban đầu Tú nói là của anh trai, lúc thì lại khai là của một người em họ cho mượn.
Kiểm tra BKS chiếc xe máy Tú đang sử dụng đây là biển giả. Qua xác minh nóng từ số khung, số máy phương tiện, tổ công tác xác định chủ sở hữu của chiếc xe trên là chị Nguyễn Thị Tâm, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tập trung đấu tranh khai thác, Tú khai nhận cùng đồng bọn thủ vam phá khóa rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Chiếc xe máy của chị Tâm là “sản phẩm” trong một lần chúng gây án cách đó mấy ngày. Ngay sau đó, tổ công tác đã liên lạc với chủ nhân của chiếc xe Wave đến cơ quan công an làm thủ tục nhận lại xe, đồng thời bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tú cùng tang vật cho Phòng CSHS tiếp tục điều tra, làm rõ.