'Rồng lửa' S-400 Nga được phát hiện triển khai gần Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - "Rồng lửa" S-400 Nga được phát hiện chỉ cách biên giới Ukraine 100km, như vậy với khoảng cách này, hệ thống phòng thủ S400 có thể khắc chế được tất cả mục tiêu của đối phương dọc khu vực biên giới với Donbass.

"Rồng lửa" S-400 Nga được phát hiện triển khai sát biên giới với khu vực miền Đông Ukraine. Các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 13/11/2021 cho thấy bức xạ điện từ cực mạnh do các radar phòng không S-400 của Nga phát ra gần khu vực định cư Ternovoye (vùng Voronezh). Trong trường hợp này, phạm vi bức xạ là khoảng 400 km.

"Rồng lửa" S-400 Nga phát ra bức xạ điện từ khi được triển khai gần biên giới Ukraine

"Rồng lửa" S-400 Nga phát ra bức xạ điện từ khi được triển khai gần biên giới Ukraine

Các chuyên gia chú ý đến hướng của bức xạ điện từ của radar không nhắm tới lãnh thổ Ukraine, mà chỉ là khu vực biên giới. Điều này có thể cho thấy rằng Nga tăng cường che chắn biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ quân đội Ukraine.

"Rồng lửa" S-400 Nga khai hỏa trong một cuộc tập trận

"Rồng lửa" S-400 Nga khai hỏa trong một cuộc tập trận

Hệ thống tên lửa S-400, do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó.

S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển. Nó có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp. Cơ cấu chuẩn của một hệ thống S-400 gồm tổ hợp điều khiển 30K6E, trong đó có đài chỉ huy 55K6E với những thiết bị hiện đại như máy tính số, phương tiện truyền dữ liệu, hệ thống trắc địa.

Tất cả được bố trí trên các xe bánh lốp nên di chuyển tương đối dễ dàng và tính cơ động cao. Đồng thời, chúng còn có hệ thống cung cấp điện, thông tin liên lạc, định hướng và bảo đảm sinh hoạt độc lập.