Ronaldo vẫn hậm hực khi Real bán Morata cho Chelsea

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo cho đến giờ vẫn cho rằng quyết định bán tiền đạo Alvaro Morata sang Chelsea là một sai lầm của đội bóng Hoàng gia ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Morata đang chơi tuyệt hay ở Chelsea với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 4 vòng của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã giúp CĐV The Blues nguôi ngoai hoàn toàn nỗi nhớ chân sút đồng hương Diego Costa trong những mùa trước, và tất nhiên, xóa bỏ hẳn nỗi lo về "số 9" ở Stamford Bridge.

Ronaldo tiếc nuối vì sự ra đi của đàn em Morata

Không chỉ có vậy, phong độ cao của Morata còn khiến cho nhiều người Real Madrid cảm thấy tiếc nuối. Trong số này có Cristiano Ronaldo.

Kền kền trắng đã bán Morata cho Chelsea với giá 70 triệu bảng, nhưng lúc này lại đang chật vật trong việc tìm một cái tên đủ đẳng cấp để thay thế. Mùa trước, Morata ra sân không nhiều, chỉ 26 lần nhưng đã kịp ghi đến 15 bàn thắng.

Phát biểu trên tờ Dario Gol, Ronaldo có vẻ vẫn hậm hực: "Chúng tôi đã mắc sai lầm khi để cậu ấy (Morata) ra đi. Đội bóng hiện đang thiếu những cầu thủ chất lượng để sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị. Đó rõ ràng là một thiếu sót lớn".

Morata đang thể hiện phong độ cực cao ở Chelsea

Ở hai vòng gần nhất, Real Madrid đã để Levante và Valencia cầm hòa với tỉ số lần lượt là 1-1 và 2-2, chỉ giành 5 điểm sau ba vòng và để đội đầu bảng Barca bỏ xa 4 điểm. 

Trong đội hình của HLV Zidane hiện tại, dự bị cho Benzema và Ronaldo chỉ là một cái tên khá vô danh, là Borja Mayoral.