Ronaldo sẽ chia tay Real Madrid trong mùa hè

ANTĐ - Theo một số nguồn tin, siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vẫn mong muốn rời Real Madrid vào cuối mùa giải năm nay, bất chấp HLV Rafael Benitez vừa bị sa thải hồi đầu tuần.

Ngôi sao 3 lần đoạt Quả bóng vàng FIFA từng thể hiện thái độ không hài lòng với nỗ lực của Benitez trong việc định hướng lối chơi của đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu dựa trên tình thần tập thể hơn là phụ thuộc vào một cá nhân nào đó.

Sự thay thế cho Benitez, Zinedine Zidane dự kiến sẽ khôi phục vai trò dẫn đầu của Ronaldo đối với đội hình của Real Madrid, nhưng theo tờ Daily Telegraph điều đó dường như là không đủ để thuyết phục ngôi sao người Bồ Đào Nha ở lại.

Ronaldo dự kiến chia tay Real Madrid vào cuối mùa giải

Tin tức mới về Ronaldo gióng lên hồi chuông cảnh báo với M.U, đội mong muốn tái ký hợp đồng với ngôi sao này sau khi anh rời Old Trafford để gia nhập người khổng lồ của Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2009 với giá 80 triệu bảng. Tuy nhiên, PSG vẫn là ứng viên ưa thích trong cuộc chạy đua giành sự phục vụ của CR7.

Ronaldo, cầu thủ nghi nghờ bị chấn thương đầu gối và không ít lần nói bóng gió về khả năng rời Real Madrid trong những năm gần đây, sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng tới và một số nguồn tin am hiểu nội tình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiết lộ, “Kền kền trắng” chờ đợi CR7 ra đi vào cuối mùa giải.

“Trong cuộc chiến giữa Gareth Bale và Ronaldo, cầu thủ người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ là người rời CLB. Bale vẫn được xem là tương lai của Real Madrid, trong khi những năm tháng đẹp nhất của Ronaldo đã qua” - nguồn tin giấu tên nói với Telegraph.

Mặc dù tương lai của Bale bị đặt dấu hỏi sau sự ra đi của Benitez vào ngày 4-1, với không ít nguồn tin nói rằng ngôi sao người Wales sẵn sàng khép lại 3 năm ở Santiago Bernabeu, cựu cầu thủ của Tottenham vẫn là nhân tố “chìa khóa” của vị Chủ tịch giàu quyền lực Florentino Perez.

Bale gần đây cũng được liên hệ tới sân Old Trafford và Phó chủ tịch của M.U, Ed Woodward không giấu diếm những toan tính với ngôi sao người Wales. Thế nhưng, nếu đặt lên bàn cân, Quỷ đỏ có vẻ ưu ái hơn cho khả năng tái ký hợp đồng với Ronaldo hơn là mua cựu cầu thủ của Tottenham.