Ronaldo hẹn ngày trở lại M.U

ANTĐ - Cristiano Ronaldo vừa thông tin về việc anh sẽ trở lại đội bóng chủ sân Old Trafford vào một ngày nào đó, nhiều khả năng là nơi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu. 

Cuộc tranh cãi về tương lai của Ronaldo là chủ đề lớn kể từ hồi đầu năm, sau khi cầu thủ này nói về “nỗi buồn” tại Santiago Bernabeu. Thông tin từ Tây Ban Nha gần đây từng tiết lộ, cựu tiền đạo của Manchester United đã đạt được thỏa thuận ở lại Real Madrid cho đến năm 2018. Khi được hỏi, Ronaldo khiến tất cả phải “ngã ngửa” với tuyên bố chưa có điều khoản nào giữa 2 bên được thông qua. Phát biểu của Ronaldo cho thấy câu chuyện về tương lai cầu thủ này tại Tây Ban Nha vẫn là cuộc tranh cãi. 

Bản hợp đồng tiềm năng giữa Real Madrid với cầu thủ chạy cánh người Wales, Gareth Bale được cho là sẽ tác động không nhỏ tới vị trí cũng như tương lai của Ronaldo tại Madrid. Thứ nhất, Ronaldo cảm thấy không còn là cầu thủ được chiều chuộng nhất tại Santiago Bernabeu, sau khi gia nhập vào năm 2009 với phí chuyển nhượng 80 triệu bảng. Mức giá để Bale đến Real Madrid lớn hơn nhiều con số mà “Kền kền trắng” phải trả cho MU, khoảng 93 triệu bảng. Thứ hai, sự xuất hiện của Bale cũng có nghĩa vị trí của Ronaldo ít nhiều bị đe dọa, bất chấp trên giấy tờ Ronaldo vẫn là “chìa khóa” của Real Madrid dưới triều đại của Carlo Ancelotti. Với một cầu thủ giàu cá tính như CR7, việc không còn được trọng dụng như trước là điều khó có thể chấp nhận. Thất bại trong 3 năm liên tiếp của Ronaldo trên hành trình hướng tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA vì rào cản Lionel Messi cũng là lý do khác khiến người ta tin rằng cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha sẽ trở lại Old Trafford. 

Quỷ đỏ vẫn có mối liên hệ mật thiết với người đại diện Jorge Mendes, mặc dù người có tiếng nói là Sir Alex Ferguson đã giải nghệ vào cuối mùa giải trước. Ferguson và Mendes có mối quan hệ đặc biệt gần gũi và cựu HLV của Man United cảm thấy Ronaldo muốn chơi cho đội bóng của thành Manchester hơn là Madrid. Trong lần trở lại Old Trafford ở mùa giải vừa qua, Ronaldo cũng đã nói về một cảm giác không thể tả được bằng lời, trước lúc từ chối ăn mừng khi ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Hành động đó được người ta mô tả như là chìa khóa để CR7 trở lại nơi ghi dấu những ngày tháng huy hoàng nhất trong sự nghiệp của anh. 

Bale tới Tây Ban Nha

Cầu thủ chạy cánh người Wales, Gareth Bale đã xuất hiện ở Tây Ban Nha vào cuối tuần qua để hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục thế giới gia nhập Real Madrid, mức phí chuyển nhượng mà HLV của Barcelona, Gerardo Martino mô tả là “thiếu tôn trọng đối với thế giới nói chung”. Martino cho biết, mức phí chuyển nhượng của cầu thủ người Wales – sẽ vượt xa kỷ lục 80 triệu bảng mà Real Madrid trả cho Manchester United để ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào năm 2009 – không phù hợp với bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay và tinh thần của các nguyên tắc trong Luật Tài chính công bằng của UEFA. Real Madrid đã đưa ra 2 giải pháp để Tottenham lựa chọn trong thương vụ ký hợp đồng với Bale và đội bóng của Premier League chấp nhận phương án nhận khoảng 93 triệu bảng, kèm theo sự phục vụ của hậu vệ cánh trái người Bồ Đào Nha, Fabio Coentrao.