Ronaldinho đá V-League: Chuyện viễn tưởng!

ANTD.VN - Cựu siêu sao của Barcelona - Ronaldinho đang ở Việt Nam trong một sự kiện quảng bá hình ảnh đã làm dấy lên tin đồn anh có thể khoác áo một CLB ở V-League. Tuy nhiên, khả năng này gần như không thể xảy ra.

Ronaldinho đã khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam “phát sốt” khi xuất hiện cùng cúp Champions League trong những ngày qua ở Việt Nam. Dù không còn thi đấu đỉnh cao, nhưng thương hiệu của siêu sao này vẫn có sức hút quá lớn và một tầm ảnh hưởng mãnh liệt.

Khó ai có thể quên những màn trình diễn siêu việt của anh trong màu áo Barca, AC Milan lẫn ĐTQG Brazil, tạo nên những trận đấu lịch sử của bóng đá thế giới. Năm nay đã 37 tuổi, nhưng Ronaldinho lại chưa từng tuyên bố sẽ vĩnh viễn treo giày, nên có thể hiểu vì sao xuất hiện thông tin cho rằng một số CLB ở V-League bày tỏ “tham vọng” muốn sở hữu Ronaldinho trong đội hình của mình.

Cách đây 8 năm, Denilson  đã từng gây sốt ở sân cỏ V-League, khi đầu quân cho Xi Măng Hải Phòng. Thương vụ gây chấn động này xảy ra trong bối cảnh V-League chỉ là một giải đấu lẹt đẹt ở vùng trũng Đông Nam Á, càng khiến cho nó gây được sự chú ý. Tuy nhiên, sau đấy mọi chuyện diễn ra thế nào thì ai cũng đã rõ.

Denilson gượng gạo ra sân, cố giấu đi chấn thương nhưng không thành công dù anh đã đóng góp 1 bàn thắng. Cho đến bây giờ, Denilson vẫn là ngôi sao có tiếng nhất của bóng đá thế giới từng thi đấu ở V-League. Trong suốt những năm qua, dù không mua cầu thủ nào thực sự nổi danh, nhưng nhiều CLB V-League vẫn ấp ủ tham vọng đưa về một cái tên lớn.

CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh là một ví dụ. Cách đây mấy tuần, đội bóng này từng được đối tác ở nước ngoài giới thiệu Dimitar Berbatov, cựu chân sút của M.U. Tuy nhiên, sau khi nghe đòi hỏi về đãi ngộ, CLB TP.HCM đã lập tức lắc đầu. Bây giờ, khi Ronaldinho đang ở Việt Nam, lại có một số nguồn tin cho rằng đã có CLB tìm cách tiếp cận siêu sao này.

Cụ thể, HLV trưởng CLB Sài Gòn - Nguyễn Đức Thắng đã nhắc đến một đề nghị “nghiêm túc” về chuyện mời cựu sao Barca về đầu quân. Có lẽ, đội bóng này đã nghiên cứu nghiêm túc về tiểu sử cũng như quá trình thi đấu của Ronaldinho, cũng như sẵn sàng bỏ ra một số tiền khủng để rước anh về. Thế nhưng, họ lại quên một chi tiết quan trọng nhất: Ronaldinho hiện tại không hề tự do.

Sau khi chia tay đội bóng quê hương Fluminense cuối mùa giải 2015, Ronaldinho rơi vào cảnh thất nghiệp… cho đến tháng 2 năm nay. Đó là thời điểm mà anh gây bất ngờ cho tất cả, với việc công bố bản hợp đồng mới có thời hạn 10 năm với CLB cũ Barca, trong vai trò của một đại sứ. Công việc của Ronaldinho trong 10 năm tới sẽ là đi khắp thế giới để quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu FC Barcelona. Điều này có nghĩa, nếu muốn Ronaldinho xỏ giày trở lại để chơi bóng, bất cứ đội bóng nào cũng sẽ phải bỏ tiền ra để phá vỡ giao kèo 10 năm kia. Ước tính sẽ là một con số không hề nhỏ.

Tất nhiên, muốn có Ronaldinho trong đội hình là một ước mơ hoàn toàn chính đáng và không có gì sai cả. Một cầu thủ như thế, bất cứ đội bóng nào ở vùng trũng cũng muốn có, chứ không riêng gì Sài Gòn FC. Bởi ngay cả khi đã 37 tuổi, thể lực và phong độ giảm sút, thì những kỹ năng thiên tài và đặc biệt là yếu tố thương hiệu để kích cầu trong Ronaldinho vẫn còn nguyên giá trị. Có Ronaldinho đồng nghĩa với việc các khán đài sẽ được phủ kín, và người ta hoàn toàn có thể vẽ ra nhiều lời giải cho các bài toán về kinh tế.

Nhưng như đã nói ở trên, để phá vỡ giao kèo của cựu số 10 này với Barca sẽ là cả một vấn đề. Đó là còn chưa kể chế độ lương thưởng của Ronaldinho được dự đoán sẽ tương đương hoặc thậm chí nhỉnh hơn so với trường hợp Berbatov, từng làm CLB TP.HCM ngán ngẩm. Thế nên, chuyện mời Ronaldinho thi đấu ở V-League chỉ là viễn tưởng!