Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

ANTD.VN - Nhân dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930/18-11-2016), tối 10-11, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã về  Tổ dân phố 1 - 2 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, dự lễ kỷ niệm với người dân.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà các hộ nghèo phường Mễ Trì

Cùng đi có đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, cùng lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân trong phường đã cùng nhau ôn lại truyền thống 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, và đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2016.

Theo đó, thời gian qua, Ban công tác mặt trận đã chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân ký thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Cùng cấp ủy chi bộ, tổ dân phố triển khai tốt cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Vận động nhân dân thực hiện quỹ ủng hộ Trường Sa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc trẻ em, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung.

Bên cạnh đó Ban Công tác mặt trận cũng đề nghị chính quyền, các hội, đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là 1,35 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 350 lao động. Hưởng ứng năm trật tự văn minh đô thị 2016, Ban Công tác mặt trận còn tuyên truyền vận động nhân dân không lấn chiếm hè đường, quảng cáo đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Do đó trật tự văn minh được duy trì, ý thức người dân được nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà Tổ dân phố 1-2 đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải được tiếp tục phát huy, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, ngày hội là diễn đàn dân chủ, thống nhất, tạo đồng thuận xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh. Những kết quả tổ dân phố đạt được thể hiện sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân.

Đã có nhiều mô hình, điển hình tốt chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, vận động nhân dân khuyến học với 100% dòng họ có quỹ khuyến học. Những kết quả của cán bộ nhân dân thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng phát triển kinh tế, xã hội, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn cán bộ tổ dân phố tiếp tục quan tâm hộ nghèo, đẩy mạnh thựcc hiện thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, quận Nam Từ Liêm cần tiếp tục quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm duy trì hoạt động các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân; thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa, góp phầnn xây dựng phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm ngày càng  văn minh, hiện đại hơn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng quà 10 hộ nghèo trên địa bàn.