Rome Open 2013: Lại có "siêu kinh điển"

ANTĐ - Sau 2 năm, Nadal và Federer mới có dịp gặp nhau trong một trận chung kết sau khi cả hai đều vượt qua vòng bán kết giải Rome Open 2013.

Kể từ trận chung kết Roland Gaross 2011 đến nay, Nadal và Federer chưa gặp nhau tại trận chung kết nào bởi cái tên Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia đã luôn góp mặt ở chung kết những trận đấu lớn suốt một thời gian dài vừa qua.

Tại Rome Open 2013 lần này, Djokovic đã bất ngờ bị loại ở tứ kết sau khi để Tomas Berdych lội ngược dòng đánh bại. Do vậy, người hâm mộ banh nỉ trên toàn thế giới mới có cơ hội xem trận "siêu kinh điển" giữa Nadal và Federer sau khi họ đánh bại các đối thủ tại bán kết.

Trong trận bán kết thứ nhất giữa Nadal và Tomas Berdych, "ông vua đất nện" đã không cho hạt giống số 6 của giải một cơ hội nào và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 6-4. Trong trận bán kết còn lại, tay vợt người Thụy Sĩ, Roger Federer dễ dàng thắng đối thủ không được xếp hạt giống, Benoit Paire 7-5, 6-4.

Với phong độ hiện tại, Nadal được đánh giá cao hơn hẳn Roger Federer trong trận chung kết. Nadal đã từng 6 lẩn vô địch giải đấu này vào các năm 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 và 2012 trong khi Federer chưa lần nào bước lên bục cao nhất. Nếu thắng giải Rome Masters 2013, Nadal sẽ vượt qua David Ferrer, leo lên hạng 4 trên bảng xếp hạng ATP.

Nội dung của nữ cũng xác định được hai cái tên góp mặt vào trận chung kết là Serena Williams và Victoria Azarenka. Tay vợt số 1 thế giới người Mỹ đã có chiến thắng khá dễ dàng trong trận bán kết trước tay vợt trẻ người Rumania, Simona Halep với tỷ số 6-3, 6-0.

Trong khi đó, hạt giống số 3 Victoria Azarenka cũng đánh bại tay vợt của nước chủ nhà Sara Errani với tỷ số 6-0, 7-5 để gặp Serena trong trận chung kết. Đây là trận đấu thứ 14 hai tay vợt này gặp nhau, trong đó Serena đã có 11 trận thắng và chỉ để thua 2 trận trước Azarenka.