Rơi từ tầng 6 vì đứt cáp 3 người chết, 2 người nguy kịch

ANTĐ -Tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công trình xây dựng Vạn Phát, thuộc khu nhà hàng Cồn Khương (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lúc 7 giờ 15 phút sáng 3-10, làm 3 người chết và 2 người bị thương nặng. 

Rơi từ tầng 6 vì đứt cáp 3 người chết, 2 người nguy kịch ảnh 1

Công trình xây dựng Vạn Phát, nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, khi vừa vào làm, các nạn nhân trên cùng ngồi trên một chiếc sàn kim loại có gắn bánh xe để lên tầng 6 của công trình đang thi công.

Khi lên đến tầng 6 thì dây cáp kéo sàn kim loại bất ngờ bị đứt, cả người và sàn đều rơi từ tầng 6 xuống mặt đất.

Hậu quả, anh Nguyễn Hoàng Nhung (SN 1969, ngụ tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng) chết tại chỗ, 4 người còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ cấp cứu.
Rơi từ tầng 6 vì đứt cáp 3 người chết, 2 người nguy kịch ảnh 2
Công an đang khám nghiệm hiện trường từ tầng 6 của công trình


Sáng cùng ngày, bác sĩ Danh Bảo Quốc, Phó khoa Cấp cứu thuộc bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút, khoa tiếp nhận 4 nạn nhân của công trình trên trong tình trạng nguy kịch.


Trong đó, có 2 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu là anh Đoàn Văn Sảnh (38 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và một người chưa rõ danh tính.


Hai người còn lại bị thương rất nặng với nhiều vết thương ở mặt, trật xương tay, chân…

Rơi từ tầng 6 vì đứt cáp 3 người chết, 2 người nguy kịch ảnh 3
Nạn nhân Huỳnh Văn Sáu đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ


Được biết, công trình xây dựng trên là thuộc Công ty Cổ phần xây Dựng Vạn Phát do ông Nguyễn Văn On làm giám đốc, đơn vị thi công là Công Ty  CPXD thương mại Minh Vi do ông Trần Hoàng Thám làm giám đốc.

Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ làm rõ.