Rơi máy bay trực thăng quân dụng ở Hàn Quốc, 2 người bị thương!

ANTĐ - Ngày 8-10-2014, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng của Hàn Quốc đã bị rơi khi đang bay thử trên một cánh đồng tại chinchon. Lúc rơi, trên máy bay có 3 người, vụ tai nạn đã làm 2 người bị thương, toàn bộ phần cánh của chiếc máy bay trực thăng này đã bị hư hỏng nặng. 

Qua xác định đây là chiếc máy bay trực thăng Ka-32, thuộc lực lượng không quân Hàn Quốc.

Được biết, không quân Hàn Quốc hiện được trang bị 7 chiếc Ka-32, ngoài ra lực lượng cảnh sát biển của nước này cũng được biên chế hơn 60 chiếc máy bay trực thăng loại này. Lúc đầu Ka-32 xuất khẩu sang Hàn Quốc là để trả món nợ mà trước khi Liên Xô tan rã đã vay của Seol, nhưng sau đó, do phía Hàn Quốc rất hài lòng với dòng máy bay này, nên đã có kế hoạch mua thêm loại trực thăng này.

Hình ảnh máy bay trực thăng Ka-32 rơi

Ka-32 được sản xuất dựa trên nền tảng của Ka-27 do công ty sản xuất máy bay trực thăng Kamov của Nga chế tạo, là dòng máy bay thiết kế chuyên để phòng cháy chữa cháy. Nó được trang bị 2 động cơ tuốc bin khí TB3-117BMA. Ka-32 có khả năng kháng gió rất mạnh, có thể chịu được tốc độ gió lên đến 10m/s, máy bay được trang bị thiết bị định vị GPS và thiết bị cứu sinh.

Dòng máy bay này chủ yếu sử dụng vào các công tác như: Phòng cháy rừng, phòng cháy trong thành phố, tìm kiếm cứu nạn và lắp đặt các công trình kiến trúc cao tầng và phức tạp.

Một số hình ảnh liên quan đến vụ máy bay Ka-32 của Hàn Quốc bị rơi.