Rơi máy bay ở Kazakhstan, 21 người thiệt mạng

ANTĐ - 21 người, gồm 16 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, không ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay vừa xảy ra hôm qua 29-1 tại Kazakhstan.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Kazakhstan cho biết, chiếc máy bay Challenger-200 của hãng hàng không SCAT, đã bị rơi xuống gần thành phố Alma-Aty. Tất cả hành khách trên máy bay đều thiệt mạng, họ chủ yếu là doanh nhân và có 1 trẻ em. Radar theo dõi được hình ảnh lần cuối cùng của chiếc máy bay này lúc 13h15 (giờ địa phương), sau đó nó biến mất khỏi màn hình radar và rơi xuống đất cách sân bay ở thành phố Koksshetau, nơi cất cánh trước đó khoảng 3 dặm. Nhà chức trách địa phương cho biết, sau khi rơi xuống đất máy bay vỡ tan thành nhiều mảnh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, có thể là do thời tiết xấu, mây dày đặc làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công. Đại diện của hãng hàng không SCAT cho biết, phi công của họ đã cố gắng tìm mọi cách để hạ cánh, nhưng khi hạ cánh lần thứ 2 thì gặp sự cố và xảy ra tai nạn. Đồng thời, họ cũng khẳng định, sẽ đưa ra nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn này sau khi các thông tin từ “hộp đen” của chiếc máy bay được phục hồi.