Rơi khinh khí cầu tại Mỹ làm 16 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 30-7, Cơ quan an toàn công cộng bang Texas của Mỹ xác nhận rằng, một quả khinh khí cầu đã bốc cháy và rơi xuống một bãi cỏ gần thành phố Lockhart, miền trung bang Texas, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Cục hàng không dân dụng Mỹ cho biết, dường như không ai còn sống sót trong vụ tai nạn khinh khí cầu này.

Hiện trường vụ tai nạn khinh khí cầu tại Mỹ

Theo Cục hàng không dân dụng Mỹ, vụ tai nạn xảy ra lúc 7h40 sáng 30-7 theo giờ địa phương (tức khoảng 19h40 phút giờ Việt Nam), gần thành phố Lockhart, khi chiếc khinh khí cầu này chở theo ít nhất 16 người bị rơi xuống một bãi cỏ.

Các nhân viên của Cục hàng không dân dụng và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ đã tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chết người này.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của những người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn, một trong những tai nạn khinh khí cầu thảm khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ.