Roger Federer hướng tới kỷ lục 5 lần đăng quang tại Indian Wells

ANTĐ - Tay vợt có biệt danh “Tàu tốc hành” tin tưởng, chức vô địch thứ 6 tại giải Dubai vừa qua sẽ là hành trang lý tưởng để hướng tới mục tiêu lập kỷ lục với lần thứ 5 lên ngôi tại Indian Wells.

Dù đang đạt phong độ cao cũng như sự hưng phấn cao độ với thành công ở Dubai, phía trước Roger Federer vẫn là chặng đường gian nan đầy chông gai ở Indian Wells, giải đấu được xem là Grand Slam thứ 5 của làng banh nỉ.

Sau khi trở lại ngôi vị số 1 thế giới, Rafael Nadal, tay vợt đang sở hữu 13 danh hiệu Grand Slam, đang rất khao khát quân bình thành tích 4 lần vô địch Indian Wells của Fed-Ex, sau khi đăng quang tại đây vào các năm 2007, 2009 và 2013.

Tương tự, Novak Djokovic với 2 lần lên ngôi tại giải vào các năm 2008, 2011 cùng các tay vợt đang có phong độ hết sức ổn định như Tomas Berdych, Andy Murray hay đương kim vô địch Australian Open – Stanislas Wawrinka hứa hẹn sẽ là những đối thủ đáng gờm tại giải.

 

“Sẽ có rất nhiều khó khăn và áp lực mà tôi phải vượt qua. Đôi lúc tôi thật sự thất vọng về phong độ của mình, nhưng rồi tôi vẫn có thể vượt lên mọi trở ngại để tìm lại vinh quang chiến thắng”, Fed-Ex tự tin chia sẻ trước thềm giải đấu.

Roger Federer đang trở lại phong độ đỉnh cao

“Tàu tốc hành” sẽ có cố vấn kiêm HLV là huyền thoại quần vợt Thụy Điển, Stefan Edberg, người cũng từng đăng quang tại Madison Square Garden cách đây đúng 24 năm, trên chặng đường chinh phục Indian Wells năm nay.

“Tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm về sự phục hồi sau những chấn thương của mình. Tôi nghĩ mình đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp. Tôi đang rất hào hứng được tranh tài tại giải đấu”, Roger Federer nói.

         

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, Indian Wells, với tổng số tiền thưởng lên tới 12 triệu USD năm nay, sẽ khởi tranh nội dung đơn nam vào ngày thứ 5 (6/3), trong khi các tay vợt nữ sẽ bắt đầu tranh tài trước đó 1 ngày.