Robot “phản chủ”, bóp chết một công nhân lắp ráp ô tô ở Đức

ANTĐ - Ngày 1-7, nhà máy chế tạo ô tô Volkswagen ở Đức cho biết, một công nhân của nhà máy đã bị cánh tay của một robot vồ lấy và quật vào một tấm thép khiến công nhân này thiệt mạng sau đó tại bệnh viện.

Theo phát ngôn viên công ty Volkswagen Heiko Hillwig, công nhân hợp đồng 22 tuổi này thuộc một nhóm đang lắp đặt con robot kể trên thì bất ngờ bị nó “tóm lấy” và quật vào một tấm thép đến chết tại nhà máy Volkswagen, có trụ sở tại Baunatal, cách thành phố miền trung Frankfurt khoảng 100km về phía bắc.

Ông cho biết, những kết luận ban đầu cho thấy nguyên nhân gây nên sự cố kể trên là do lỗi của con người, chứ không phải do robot, vì robot có thể được lập trình để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình lắp ráp.

Robot đang lắp ráp ô tô tại nhà máy Volkswagen ở Đức 

Cụ thể trong trường hợp này, robot được lập trình để nâng những bộ phận vào vị trí trong quá trình lắp ráp ô tô tại một khu vực chật hẹp trong nhà máy.

Phát ngôn viên Hillwig cho biết thêm rằng, một công nhân khác cũng có mặt khi xảy ra sự việc, nhưng công nhân này không bị thương. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm thông tin chi tiết vì vụ việc đang được điều tra.

Hiện tại, các công tố viên Đức vẫn chưa quyết định có khởi tố vụ án này hay không, và nếu khởi tố thì khởi tố ai.

Một số nguồn tin cho rằng, trong trường hợp vụ án không được khởi tố thì công ty Volkswagen có thể phải đối mặt với một vụ kiện từ gia đình của người công nhân xấu số, thuộc biên chế của một nhà máy chế tạo robot lắp ráp ô tô.