Robocon 2013: Ngôi vô địch lại "gọi tên" Lạc Hồng

ANTĐ - Mặc dù lấy được mầm cây và bắn trước nhưng robot của LH NVN EAGLE đã không may mắn, khi mầm cây đi lệch và không rơi vào mặt trăng. Không bỏ lỡ cơ hội đó, robot của LH SEE lập tức bắn mầm cây và giành chiến thắng tuyệt đối - Green planet chỉ vài giây sau đó.
Trận đấu cuối cùng của đêm chung kết Robocon 2013 diễn ra hết sức quyết liệt giữa 2 đội tuyển cùng đến từ trường Đại học Hồng Lạc, LH SEE và LH NVN EAGLE.
Như thường lệ, ngay khi khẩu lệnh vừa phát ra, các robot điều khiển bằng tay của đại học Hồng Lạc lập tức di chuyển đến vị trí để lấy lá và rất nhanh chóng đặt chính xác vào vị trí đã định để các robot tự động thực hiện nhiệm vụ đặt lá và lấy mầm cây. Robot của LH NVN EAGLE nhanh chóng tiếp cận đường giới hạn và có cơ hội giành chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ cùng trường, LH SEE, tuy nhiên, may mắn đã không đến khi mầm cây của LH NVN EAGLE đi lệch và không rơi vào mặt trăng. Không bỏ lỡ cơ hội đó, robot của LH SEE lập tức bắn mầm cây và giành chiến thắng Green planet khi trận đấu diễn ra chưa đầy một phút. LH SEE trở thành quán quân của Robocon mùa giải 2013.

LH SEE nhanh chóng vượt qua đối thủ cùng trường - LH NVN EAGLE
giành ngôi vô địch Robocon 2013 

Tuy nhiên, LH NVN EAGLE vẫn có cơ hội làm lại khi cùng LH SEE tham gia Vòng chung kết Robocon quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra cũng tại Đà Nẵng vào tháng 8 tới đây.
Trước đó, khán giả có mặt tại cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã chứng kiến những trận đấu hết sức kịch tính của vòng tứ kết với chiến thắng tuyệt đối ngay ở phút đầu tiên. Trong đó, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết giữa Sao Đỏ - ĐT02 (ĐH Sao Đỏ) và LH-ET* (ĐH Hồng Lạc) diễn ra rất nhanh chóng với chiến thắng tuyệt đối - Green planet thuộc về LH-ET* chỉ sau 47 giây thi đấu. Ở trận đấu tiếp theo giữa LH SEE (ĐH Hồng Lạc) và DTU TITAN (ĐH Duy Tân), trong khi DTU TITAN chưa ghi được cho mình bất kỳ một điểm số nào, thì LH SEE đã nhanh chóng giành chiến thắng tuyệt đối trong khoảng 50 giây. Với pha bắn cây gọn gàng và chính xác, LH NVN EAGLE (ĐH Hồng Lạc) cũng giành một chiến thắng Green planet trước VTEC RTC (CĐ Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc) sau 52 giây thi đấu. Căng thẳng và hấp dẫn nhất là trận bán kết cuối cùng giữa DTU-POLLUX (ĐH Duy Tân) và BKD PTC (ĐH Bách khoa Đà Nẵng), khi robot của cả 2 đội liên tục phải khởi động lại và BKD PTC đã không thành công trong lần bắn cây đầu tiên. Khi trận đấu chỉ còn vài giây nữa là kết thúc, BKD PTC thực hiện bắn cây một lần nữa và xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối.

Robocon 2013: Ngôi vô địch lại "gọi tên" Lạc Hồng ảnh 2
Niềm vui của các cổ động viên khi lần thứ 4 liên tiếp
các đội robocon đến từ trường Đại học Lạc Hồng đoạt ngôi vô địch


Bước vào vòng bán kết, trận đấu đầu tiên, LH ET* tỏ ra mất bình tĩnh và để rơi chiếc lá cuối cùng khiến cơ hội rơi vào tay LH SEE. Tận dụng cơ hội đó, LH SEE đã nhanh chóng kết thúc trận đấu khi thời gian thi đấu dừng lại ở giây thứ 55. 

Lợi thế sân nhà không khiến cho BKD PTC giành chiến thắng trước đối thủ đến từ ĐH Hồng Lạc - LH NVN EAGLE. Mặc dù BKD PTC nhanh hơn đôi chút ở giai đoạn nhặt lá. Tuy nhiên khi 2 cây cùng bắn ra 1 lúc, robot của LH-NVN EAGLE đã chính xác hơn và giành chiến thắng tuyệt đối Green planet ở giây thứ 46.
Và với kết quả chung cuộc, 2 đội đến từ ĐH Lạc Hồng - LH SEE và LH NVN EAGLE đã dắt tay nhau vào Vòng chung kết Robocon quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) vào tháng 8 tới đây.
Một số giải thưởng phụ của Robocon 2013

Giải Ý tưởng: Đội Sao đỏ - ĐT2 của ĐH Sao Đỏ
Giải Robot bằng tay xuất sắc nhất: Đội DTU - TITAN của ĐH Duy Tân
Giải Phong cách: Đội VTEC - RTC của CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.
Giải Robot tự động xuất sắc: Đội DTU - POLLUX của ĐH Duy Tân
Giải Công nghệ: Đội BKD - PTC của ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Tại Robocon Techshow được tổ chức song song với Robocon 2013, Ban Tổ chức cũng đã chọn ra những sản phẩm công nghệ xuất sắc nhất và trao giải Nhất cho Robot Tàu thủy đệm khí của ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, giải Nhì cho Hệ thống lắp ráp tự động của ĐH Lạc Hồng, hai sản phẩm Robot tự vận hành dưới nước của ĐH Sao Đỏ và Robot vớt rác của Trường Sỹ quan Thông tin cùng đoạt giải Ba.