Rò nhiên liệu, máy bay không quân Singaprore hạ cánh khẩn cấp xuống Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 5-5, một chiếc máy bay của không quân Singapore đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose ở thành phố Kolkata của Ấn Độ do bị rò rỉ nhiên liệu.

Chiếc máy bay này chở theo 15 người, đang chở hàng cứu trợ từ Singapore tới thủ đô Kathmandu, cung cấp cho các nạn nhân vụ động đất ở Nepal.

Cơ quan kiểm soát không lưu sân bay Netaji Subhas Chandra Bose đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ máy bay trên với thông báo lỗi rò rỉ nhiên liệu nghiêm trọng.

Một máy bay vận tải C-130 của không quân Singapore chở hàng cứu trợ
tới Kathmandu hôm 2-5

Chiếc máy bay của không quân Singaprore sau đó đã hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống sân bay Netaji Subhas Chandra Bose lúc 13h25, khi nhiên liệu trên máy bay chỉ còn đủ bay trong khoảng 6 phút nữa.

Được biết Netaji Subhas Chandra Bose là sân bay gần nhất khi phi công phát hiện sự cố rò rỉ nhiên liệu.

Sau khi được sửa chữa và tiếp nhiên liệu, chiếc máy bay đã cất cánh lúc 16 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình chở hàng cứu trợ nhân đạo tới Kathmandu.