Rõ danh tính 3 đối tượng giết người

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa, đêm 11-7, tại phố Xã Đàn xảy ra vụ chém người tàn bạo. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Bình, SN 1983, ở phường Trường Thi, TP Nam Định, bị 3 đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng và tử vong lúc 10 giờ sáng 12-7 tại bệnh viện Xanh Pôn.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS và các cơ quan chức năng khác của CATP khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng và tập trung điều tra truy xét, làm rõ hung thủ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng 21h tối 11-7, anh Bình đến nhà Nguyễn Đình Sơn Vương, SN 1966, ở đường Đê La Thành (Hà Nội) để đòi nợ 150 triệu đồng. Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra xô xát và Vương đã đuổi đánh anh Bình.

Các đối tợng Vương, Hiếu, Hải 
 Các đối tợng Vương, Hiếu, Hải
 

Không đòi được nợ lại còn bị đối phương tấn công, anh Bình bỏ xe máy lại khu vực gần nhà Vương, chạy bộ về phố Xã Đàn và bị 3 đối tượng trong nhóm của Vương cầm hung khí truy sát. Đến đoạn trước số nhà 224, phố Xã Đàn, anh Bình vấp ngã và bị đối phương dùng dao, kiếm chém 11 nhát lên người, trong đó có 1 vết trúng đầu, 2 nhát vào bụng, 3 nhát vào chân phải và tay trái bị dính 4 nhát. Sau khi gây án, nhóm của Vương bỏ trốn, còn anh Bình được nhân dân và CAP Phương Liên, quận Đống Đa đưa tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, đến 10h sáng hôm sau tử vong do đa chấn thương và mất máu cấp.

Hiện trường vụ án mạng 
 Hiện trường vụ án mạng
 

Trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, ngoài đối tượng chính là Nguyễn Đình Xuân Vương, cơ quan điều tra đã làm rõ 2 đối tượng liên quan khác là Nguyễn Quang Hải, SN 1975, ở tổ 16, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Trung Hiếu, SN 1983, trú tại phố Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Vương đã có tiền án, tiền sự can tôi cướp và trộm cắp tài sản, là “tay” cờ bạc chuyên nghiệp, còn Hiếu đã có 1 tiền án cướp tài sản.

Cũng trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã kiểm tra cốp chiếc xe máy nhãn hiệu Wave, không biển số, nạn nhân Nguyễn Quốc Bình bỏ lại gần khu vực nhà đối tượng Vương, phát hiện bên trong có 1 khẩu súng Cold tự chế và 6 viên đạn. Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Vương, Hải và Hiếu về hành vi giết người và tích cực truy bắt để xử lý. Các đối tượng Vương, Hải, Hiếu đang trốn ở đâu, đề nghị sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.