Rio Ferdinand dính dáng tới ma túy?

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Manchester đã triệu tập Rio Ferdinand để lấy lời khai sau khi phát hiện 29 gói ma túy tổng hợp trong nhà hàng Italian Rosso của anh.

Theo Daily Mail, hôm qua, cảnh sát thành phố Manchester đã tổ chức một cuộc truy quét tội phạm ma túy lớn. Những nhà hàng, khách sạn và đặc biệt là hộp đêm đều nằm trong “tâm bão”, kể cả nhà hàng Italian Rosso của trung vệ Man United cũng nằm trong diện điều tra.

Khi những nhân viên an ninh đang chuẩn bị ra về vì không tìm được thứ gì thì một chú chó nghiệp vụ đã đánh hơi được 29 gói ma túy tổng hợp được giấu trong khu bếp của nhà hàng. Ngoài ra, khu thay quần áo của các nhân viên cũng có vài viên đang dùng dở. Ngay lập tức, bếp trưởng đã bị triệu tập lấy lời khai. Phía cảnh sát nghi ngờ nhà hàng Italia Rosso đang kinh doanh trái phép ma túy.

“Có một nguồn tin cho chúng tôi biết một nhân viên nhà hàng thường xuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các thực khách. Chúng tôi cũng đã làm việc với Rio về thông tin trên và anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên. Rio sẵn sàng hợp tác với cảnh sát để điều tra thủ phạm”, phát ngôn viên của cảnh sát thành phố Manchester cho biết.

Được biết nhà hàng Italian Rosso được Rio khai trương hồi năm 2009. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Rio dính dáng đến chất cấm. Năm 2003, trung vệ của Man United đã bị FA cấm thi đấu 8 tháng và phạt 50.000 bảng vì tội trốn đi thử nghiệm doping.