Rình trong bệnh viện, bắt cóc trẻ em để lột nữ trang

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thu Trâm (SN 1991, trú quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trâm là thủ phạm gây ra vụ “bắt cóc” bé gái 6 tuổi tại bệnh viện Nhi Đồng 1 gây hoang mang dư luận hôm 5-4.

Chân dung đối tượng Trâm bị hệ thống camera an ninh bệnh viện ghi nhận lại được

8h30 sáng 5-4, chị Đặng Thị Thu Nga (SN 1985, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) đưa con là Lý Thị Thanh Thanh (SN 2008) đến bệnh viện Nhi Đồng 1 khám chữa bệnh. Thời điểm này Nguyễn Thu Trâm đang lang thang trong bệnh viện. Lợi dụng lúc chị Nga tập trung làm thủ tục, đối tượng Trâm đã tiếp cận, đưa cháu Thanh ra khỏi bệnh viện. Chị Nga phát hiện lạc mất con nên hô hoán, cùng bảo vệ tỏa đi ra khắp bệnh viện tìm kiếm nhưng không được. Camera an ninh bệnh viện ghi nhận được hình ảnh một phụ nữ, sau này được xác định là Nguyễn Thu Trâm, tiếp cận rồi dẫn cháu Thanh ra khỏi khuôn viên bệnh viện bằng lối cổng phụ ở bãi xe của bệnh viện. 

Đến 16h cùng ngày, khi đang tích cực điều tra, Công an quận 10 nhận được tin báo của Công an phường 4, quận 4 về việc phát hiện 1 bé gái tầm 6 tuổi ở khu vực hồ bơi trên đường Khánh Hội, phường 4, quận 4. Tổ công tác Công an quận 10 đưa chị Nga đến tận nơi xác thực thì  đúng là cháu Thanh.

Qua khai thác nhanh, cháu Thanh kể bị người phụ nữ lạ dẫn đi qua nhiều tuyến đường, sau đó đưa đến khu vực gần hồ bơi đường Khánh Hội thì người này lột khuyên tai của cháu Thanh. Vì cháu Thanh la lớn nên người này hoảng sợ bỏ đi. 

Nhận định thủ phạm gây án kiểu cơ hội và không có tính chuyên nghiệp, Công an quận 10 phối hợp với bảo vệ bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tăng cường giám sát tại đây. Đúng như dự đoán, 11h trưa 6-4, Nguyễn Thu Trâm đã quay lại bệnh viện và bị công an phường phối  hợp bảo vệ bắt  giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thu Trâm khai đưa cháu Thanh ra khỏi bệnh viện Nhi Đồng 1 sáng 5-4 không nhằm mục đích bắt cóc hay mua bán cháu bé này mà chỉ thực hiện ý định chiếm đoạt nữ trang là khuyên tai, trên người bé gái. Thậm chí sau khi báo chí đăng tải vụ việc, Trâm vẫn tự tin khi nghĩ rằng camera ghi nhận không rõ ràng, công an khó phát hiện ra, do đó trưa 6-4 Trâm quay lại bệnh viện Nhi Đồng 1 định tiếp tục gây án thì bị bắt giữ.