Right Sector dọa đem quân đến Kiev sau xung đột với Bộ Nội Vụ Ukraine

ANTĐ -Sau cuộc đụng độ gây chết người ở thành phố Mukachevo, phía tây Ukraine hôm 11-7, phát ngôn viên nhóm cực hữu Right Sector đe dọa sẽ triển khai binh sĩ của nhóm đến Kiev, trong khi lực lượng an ninh Ukraine nói rằng họ không có ý định đàm phán.

Phát ngôn viên của Right Sector, ông Artyom Skoropadskyi cho biết nếu các bế tắc với chính phủ sau vụ đụng độ ở Mukachevo không được giải quyết, lãnh đạo nhóm sẽ điều các tay súng Right Sector đến Kiev để làm việc.

“Nếu cần thiết, chúng tôi có thể triển khai các tiểu đoàn của mình đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn, thậm chí là cả văn phòng Tổng thống và Bộ Nội vụ Ukraine”, ông Skoropadskyi nói.

Phát ngôn viên Right Sector cũng nói rằng với quy mô hiện tại của nhóm, họ không cần phải điều động chiến binh từ Donbass, khu vực đang xung đột với phiến quân ly khai thân Nga, về thực hiện hoạt động. Thêm nữa, nhóm đã thành lập các trạm kiểm soát xung quanh Ukraine, bao gồm trục đường chính dẫn từ Kiev đến Mukachevo.

Vụ đụng độ giữa nhóm cực hữu Right Sector và Bộ Nội vụ Ukraine xảy ra hôm 11-7, tại một trung tâm thể thao thuộc thành phố Mukhachevo, Ukraine, gần biên giới Ba Lan và Hungary. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, xung đột giữa hai nhóm có liên quan đến thị trường buôn lậu thuốc lá trong nước. Cuộc đấu súng đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gần 10 người khác bị thương, bao gồm cả dân thường.
Right Sector dọa đem quân đến Kiev sau xung đột với Bộ Nội Vụ Ukraine ảnh 1Hiện trường vụ đụng độ hôm 11-7, hai xe cảnh sát bị bốc cháy

Cả Right Sector và Bộ Nội vụ Ukraine đều cáo buộc nhau bắn phát súng đầu tiên và nhận con số thương vong về mình. Trong khi cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết sẽ không tiến hành đàm phán với nhóm về vụ việc này thì quân đội nước này được cho là đã triển khai xe bọc thép đến hiện trường.

Một đại diện của nhóm Right Sector nói với truyền hình Ukraine rằng một đoàn xe bọc thép đã thực sự di chuyển đến thị trấn này. Theo người đại diện trên, các tay súng đã nỗ lực ngăn chặn chúng tại một trạm kiểm soát, nhưng đã để đoàn xe đi qua theo lệnh của lãnh đạo nhóm, Dmytro Yarosh.

Dù vậy, lãnh đạo Yarosh lại kêu gọi các tay súng của mình tiếp tục biểu tình và những hành động chính trị trên khắp Ukraine cho đến khi những người chịu trách nhiệm về vụ đụng độ đẫm máu trên bị bắt và Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov từ chức.

Lãnh đạo của nhóm Right Sector, ông Dmytro Yarosh đã được bổ nhiệm làm cố vấn quân sự của Ukraine vào tháng 4 vừa qua, khi nhóm của ông được công nhận chính thức.

Sau vụ việc trên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.