Riêng Nghệ An đã có 6 người chết vì mưa lũ

ANTĐ - Mưa lớn kéo dài trong 4 ngày qua đã làm nhiều địa phương thuộc tỉnh Nghệ An ngập lụt nặng, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 6 người chết, thiệt hại ban đầu trên 365 tỷ đồng.

Vào khoảng 12h ngày 13/9,  một cháu bé 8 tuổi bị chết đuối trên đường đi học về tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn.

Nước lũ gây chia cắt cô lập nhiều tuyến đường dân sinh.
Nước lũ gây chia cắt cô lập nhiều tuyến đường dân sinh.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn Tài (8 tuổi) con anh Nguyễn Văn  Hiếu ở xóm 1 (xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn). Theo những người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian nói trên thấy cháu Tài cùng 2 em nhỏ khác đạp xe đi học, khi đi qua đoạn cầu Ông Bắc (thộc địa bàn xóm 6 – Nam Lộc), xe của cháu Tài đã bị nước cuốn trôi.

Đoạn đường này có luồng dây 500kW chạy qua, khi đi qua cầu thường có hiện tượng bị điện giật. Ông Nguyễn Xuân Lành, Bí thư đảng ủy xã Nam Lộc cho biết: “Hiện tượng điện giật là có thật và đã có nhiều trường hợp tai nạn ở đây. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng ngành điện vẫn chưa có phương án giải quyết”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của tỉnh Nghệ An, hơn 6.245 ha lúa thuần và 2.368 ha lúa lai, 5.172 ha ngô và rau màu bị ngập, 544 ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 10.000m kênh đất bị sạt lở, bồi lấp, 19.370m kênh xây bị sạt lở, hư hỏng, 524 ha ao hồ bị ngập, 144 ha ao hồ bị ngập, mất trắng. Hiện giao thông trên tuyến QL 7 và QL 48C đã được thông tuyến.

Dự báo, trong vài ngày tới Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp nên trời nhiều mây, có mưa, chiều và đêm, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Lũ trên sông Hiếu tiếp tục xuống; thượng lưu sông Cả xuống chậm nhưng dao động ở mức cao; hạ sông Cả tiếp tục ở xu thế lên, sau đó biến đổi.  Đề nghị người dân và chính quyền địa phương có biện pháp để đề phòng và đối phó với lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng đồng bằng và vùng trũng.