Rét trở lại Bắc bộ

(ANTĐ) - Khoảng đêm về sáng 2-12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó gió lạnh lan tỏa đến các tỉnh Bắc và trung Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm về sáng 2-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Trung bộ có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông. Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm phổ biến khoảng 2-3 độ C, khu vực phía tây Bắc bộ giảm đến 17-19 độ C, phía đông Bắc bộ trong khoảng 16-18 độ C. Vùng núi hai khu vực phổ biến từ 12-14 độ C, vùng núi cao các tỉnh biên giới phía bắc có nơi giảm tới 8-10 độ C.