Miền Bắc lạnh sâu

Miền Bắc lạnh sâu

ANTĐ - Chiều qua 18-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. 
Miền Bắc nắng ấm ngắn ngày

Miền Bắc nắng ấm ngắn ngày

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng 16-2 do mưa rải rác đã khiến nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ giảm nhẹ, chỉ duy trì ở mức 11-13 độ C. 
Băng giá tái xuất trên đỉnh Mẫu Sơn

Băng giá tái xuất trên đỉnh Mẫu Sơn

ANTĐ -Đêm qua 10-2, nhiệt độ tại các khu vực vùng núi cao đã giảm đột ngột, nhiệt nơi ở mức 1-2 độ C. Đặc biệt, tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, băng giá đã xuất hiện, nhiệt độ giảm sâu, ở mức -2 độ C.
Tết Nguyên đán, thời tiết lý tưởng

Tết Nguyên đán, thời tiết lý tưởng

ANTĐ - Dịp Tết Nguyên đán 2014 thời tiết sẽ diễn biến ra sao? Liệu có một đợt rét đậm trong kỳ nghỉ Giáp Ngọ 2014 kéo dài 9 ngày? Xung quanh vấn đề rất đáng  quan tâm này, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trao đổi với PV  An ninh Thủ đô.
Hơn 1.000 gia súc chết vì rét

Hơn 1.000 gia súc chết vì rét

ANTĐ - Những ngày qua, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống làm cho nền nhiệt độ của Hà Giang giảm mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Ở các xã biên giới của 3 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần đã xuất hiện sương muối và băng giá, nhiệt độ ở mức thấp nhất có nơi dưới âm 1 độ C... 
Sương mù dày đặc các tỉnh miền núi

Sương mù dày đặc các tỉnh miền núi

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, những ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Hà Giang sương mù xuất hiện dày đặc, kéo dài vào buổi sáng và chiều tối khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. 
Rét đậm, rét hại kéo dài hết tháng 12

Rét đậm, rét hại kéo dài hết tháng 12

ANTĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục nên ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng. 
Miền Bắc đón Noel trong rét đậm

Miền Bắc đón Noel trong rét đậm

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện nay khối không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh và có khả năng được tăng cường thêm trong các ngày 26 và 27-12. Vì  vậy, tình trạng rét đậm, rét hại ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 28 và 29-12.

Bắc bộ rét hại bao phủ diện rộng

Bắc bộ rét hại bao phủ diện rộng

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện tại khối không khí lạnh vẫn đang hoạt động mạnh và liên tục được bổ sung, vì thế trong vài ba ngày tới ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng; ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng băng giá và sương muối. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 8-9 độ C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 18-19 độ C. 

Rét đậm, rét hại kéo dài 3-5 ngày nữa

Rét đậm, rét hại kéo dài 3-5 ngày nữa

ANTĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, trong 5 ngày vừa qua (từ 15 đến 19-12), các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. 
Ít có khả năng xuất hiện rét kỷ lục như 2008

Ít có khả năng xuất hiện rét kỷ lục như 2008

ANTĐ - Các tỉnh miền Bắc vừa trải qua đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông. Với một mùa hè tương đối mát mẻ, liệu mùa đông có mang đến những đợt rét đậm, rét hại kéo dài như năm 2008, hay “đột biến” tuyết rơi vào tháng 3 như năm 2010? Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã trao đổi với PV Báo An ninh Thủ đô về vấn đề này.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán khá thuận lợi

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán khá thuận lợi

ANTĐ - Sau những ngày chìm trong giá rét, thời tiết miền Bắc đang ấm dần. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, thời tiết sẽ diễn biến như thế nào? Xung quanh vấn đề này, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã trao đổi với An ninh Thủ đô.

Trâu bò kiệt sức vì giá rét

Trâu bò kiệt sức vì giá rét

ANTĐ - Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, nền nhiệt độ luôn ở mức thấp. Tại các tỉnh miền núi, trâu bò đã bắt đầu chết vì kiệt sức, nhiều nơi phải di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp để tránh băng giá. 

Chỉ người giàu… thích rét

Chỉ người giàu… thích rét

ANTĐ - Có lẽ sức chịu đựng của con người càng ngày cáng kém. Đủ các loại áo len dạ, áo phao nhồi nhét lông vũ, chất giữ nhiệt, sưởi ấm; rồi lò sưởi, chăn sưởi điện, dạ dày thì đầy ứ bơm sữa, thịt cá thế mà vẫn cứ kêu rét.