Rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc

ANTD.VN - Do không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống phía Bắc nên các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ nước ta tiếp tục rét đậm, rét hại. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 1/3, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ đêm 1/3 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Các tỉnh Bắc bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.

Rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài ở miền Bắc

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì và kéo dài đến hết tuần.

Từ chiều tối và đêm 1/3, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.