Rét đậm, rét hại kéo dài: Giữ cho trẻ nhỏ, người già

(ANTĐ) - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa đông đến nay. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người nhiễm bệnh, đặc biệt là các đối tượng trẻ em, người già do sức đề kháng với thay đổi thời tiết yếu hơn.

Rét đậm, rét hại kéo dài: Giữ cho trẻ nhỏ, người già

(ANTĐ) - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa đông đến nay. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người nhiễm bệnh, đặc biệt là các đối tượng trẻ em, người già do sức đề kháng với thay đổi thời tiết yếu hơn.

Ồ ạt nhập viện

Tại khoa Khám bệnh - BV Nhi Trung ương ngày 7-1, lượng bệnh nhân đến khám tăng đột biến so với mấy ngày qua. Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, mấy ngày đầu của đợt giá rét này lượng bệnh nhân nhập viện giảm do lạnh giá người dân ngại ra đường. Trong 1, 2 ngày nay, lượng bệnh nhân đến khám luôn dao động từ 1.900-2.000 lượt mỗi ngày khiến các phòng khám bệnh đều quá tải. Trẻ đến khám phần lớn bị ho, sốt, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy… Đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 6 tháng tuổi, bệnh thường diễn biến xấu rất nhanh và khó lường trước, rất dễ có biến chứng nặng.

Quá tải ở bệnh viện Nhi Trung ương
Quá tải ở bệnh viện Nhi Trung ương

Tại Viện Lão khoa Quốc gia, mỗi ngày có trên 150 trường hợp phải nhập viện, tăng gần gấp đôi so với thời gian trước. Số ca mắc viêm phổi, hen suyễn, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não… có xu hướng tăng nhanh trong mấy ngày gần đây. Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của BV này, bệnh nhân đến khám, cấp cứu trong những ngày giá lạnh đa phần là bệnh mãn tính, bệnh tiến triển hoặc phát triển cấp do thời tiết. Các bệnh người già mắc phổ biến nhất trong đợt này là đường hô hấp, viêm phổi, tăng huyết áp, cơ xương khớp, tai biến mạch máu não, tắc nghẽn mạch máu, trong đó 70% số ca nhập viện trong tình trạng viêm phổi cấp.

Tương tự, tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu - BV Bạch Mai mấy ngày nay, bệnh nhân nhập viện chiếm phần lớn là người già và trẻ nhỏ. Trao đổi với báo chí, PGS.TS Đỗ Trung Quân, Trưởng khoa cho biết, viêm xoang, viêm mũi là bệnh dễ mắc trong ngày rét và tỷ lệ người lớn, người già mắc chứng này rất cao. Bệnh ho hen phế quản cũng là bệnh lý thường tăng mạnh do biến đổi thời tiết, trong khi hệ miễn dịch của người già đã và đang suy giảm, khả năng chống đỡ với thời tiết lạnh rất kém.   

Phòng bệnh một cách đơn giản

PGS.TS Đỗ Trung Quân khuyến cáo, để phòng tránh ho hen phế quản trong những ngày giá lạnh, mọi người nên chú ý giữ ấm cổ, uống đủ nước để nâng cao thể trạng (vì thông thường, người già hay bị mất nước mà bản thân không biết); đừng chờ khi có cảm giác khát mới uống nước. Nên uống khoảng 1,5-2 lít nước/ngày bằng nhiều loại khác nhau như: nước lọc, nước canh, nước hoa quả, nước chè. Ngoài ra, nên bổ sung vitamin C qua rau quả, điều trị tích cực bệnh lý mãn tính nếu có. Đặc biệt, những người có thói quen tập thể dục buổi tối, sớm vẫn nên duy trì tập thể dục đều đặn nhưng nên mặc ấm khi ra đường và không nên ra đường quá sớm (thể dục buổi sáng) và quá muộn (thể dục buổi tối) để tránh nhiễm lạnh. Khi nhiệt độ thấp, không nên tắm lâu, phòng tắm cần kín gió đề phòng cảm lạnh…

Các bác sĩ chuyên khoa Lão khoa cho biết thêm, trời lạnh khiến người già rất dễ bị tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ (tai biến mạch máu não) và viêm phổi, do đó biện pháp phòng bệnh đơn giản và hiệu quả nhất trong thời tiết giá lạnh là phải chú ý giữ ấm cơ thể, tránh nhiễm lạnh đột ngột.

Riêng với trẻ nhỏ, theo bác sĩ Cấn Phú Nhuận, các bậc phụ huynh cần lưu ý 3 dấu hiệu quan trọng đối với sức khỏe của trẻ gồm bú, ngủ và cách thở. Cụ thể, nếu thấy bé bú ít hơn ngày thường, khóc khi bú, ngủ không yên giấc hoặc quan sát thấy trẻ thở nhanh, ngực lõm hơn bình thường, đầu gật gù, hai cánh mũi phập phồng thì cần đưa con đi khám sớm vì có thể bệnh viêm đường hô hấp đã diễn biến nặng. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý khi con bị sốt dịch, cần tránh dùng thuốc kháng sinh vì không có tác dụng mà còn hại người, chỉ nên dùng thuốc hạ sốt để tránh trẻ bị sốt cao dẫn đến co giật đồng thời chú ý bổ sung nước, dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.

Nguyễn Phan