Real Madrid liên tiếp là CLB thể thao đắt nhất thế giới

ANTĐ - ​Bất chấp thành tích kém thuyết phục trên sân cỏ, Real Madrid vẫn là CLB thể thao hàng đầu thế giới, đứng trên người khổng lồ của NFL, Dallas Cowboys và New York Yankees của MLB trong năm thứ ba liên tiếp theo xếp hạng thường niên của tạp chí Forbes.

Đội bóng 10 lần vô địch Champions League dẫn đầu trên bảng xếp hạng của tạp chí Forbes với trị giá 2,08 tỷ bảng (tương đương 3,26 tỷ USD), nhiều hơn 50 triệu bảng so với đại kình địch tại La Liga, Barcelona. Tạp chí tài chính danh tiếng của Mỹ, Forbes bắt đầu xếp hạng các CLB thể thao từ những giải đấu lớn trên thế giới vào năm 1998, nơi ghi nhận phần lớn các đội bóng quê hương của tạp chí này góp mặt ở tốp 50, với chỉ 7 trong số đó là CLB bóng đá.

Real Madrid liên tiếp là CLB thể thao đắt nhất thế giới   ảnh 1

Real Madrid là CLB thể thao giá trị nhất hành tinh trong năm thứ ba liên tiếp

 Với 2,02 tỷ bảng (tương đương 3,16 tỷ USD), Barcelona đứng thứ tư trên bảng xếp hạng của Forbes, tiếp theo là Man United, trị giá 1,97 tỷ bảng (tương đương 3,10 tỷ USD). Man United là đội bóng duy nhất của Barclays Premier League góp mặt trong tốp 10, trong khi Man City, Chelsea và Arsenal xuất hiện ở tốp 50. Ngoài ra, Los Angeles Lakers, New England Patriots, New York Knicks, Los Angeles Dodgers và Washington Redskins góp mặt trong tốp 10.

Nhà  đương kim vô địch Bundesliga, Bayern Munich bị đánh bật khỏi tốp 10 khi chỉ đạt giá trị 1,50 tỷ bảng (tương đương 2,34 tỷ USD). Man City đứng thứ 29, Chelsea xếp thứ 30 còn Arsenal giữ vị trí thứ 36. Một điều khá thú vị, cả 3 đội bóng đá của châu Âu trong số các CLB thể thao giàu có nhất hành tinh đều thuộc sở hữu của các thành viên, trong khi các đội bóng đá của Anh đều là sở hữu tư nhân.

Thương vụ mua lại nửa Xanh thành Manchester của Sheik Mansour được coi là bệ phóng giúp Man City gia nhập “tầng lớp thượng lưu” của châu Âu vào năm 2008, trong khi Chelsea giàu có nhờ sự xuất hiện của tỷ phú dầu lửa người Nga, Roman Abramovich vào năm 2003. Tuy nhiên, Man United và Arsenal là những vị khách quen thuộc trong tốp 50 của Forbes. 

Top 10 CLB giá trị nhất thế giới

1. Real Madrid (CLB của các thành viên) 2,08 tỷ bảng (tương đương 3,26 tỷ USD).
2. Dallas Cowboys (Jerry Jones) 2,04 tỷ bảng.
3. New York Yankees (Gia đình nhà Steinbrenner) 2,04 tỷ bảng.
4. Barcelona (CLB của các thành viên) 2,02 tỷ bảng.
5. Manchester United (Gia đình nhà Glazer) 1,98 tỷ bảng.
6. Los Angeles Lakers (Gia đình nhà Jerry Buss, Philip   Anschutz) 1,66 tỷ bảng.
67. New England Patriots (Robert Kraft) 1,66 tỷ bảng.
8. New York Knicks (Công ty Madison Square Garden) 1,59 tỷ bảng
9. Los Angeles Dodgers (Guggenheim) 1,53 tỷ bảng.
10. Washington Redskins (Daniel Snyder) 1,53 tỷ bảng.