Real Madrid - Barca & Guardiola: Oan gia ngõ hẹp!

ANTĐ - Dù không còn gắn bó nhưng HLV Guardiola và Barcelona vẫn đang là những đối thủ khó chịu trên chặng đường đi đến giấc mơ đoạt cú ăn ba của Kền kền trắng ở mùa giải năm nay.

Khi Pep Guardiola vẫy tay tạm biệt Barcelona vào năm 2012, người hâm mộ của Real Madrid đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật vậy! Sức ảnh hưởng của vị chiến lược gia trẻ tuổi này lên đội bóng xứ Catalunya là vô cùng lớn. Trong bốn năm ông dẫn dắt CLB, Barca gần như hoàn toàn áp đảo Real Madrid trong các trận El Clasico và trên mọi đấu trường.

Giờ đây, HLV Guardiola và Barcelona lại một lần nữa trở thành rào cản ngăn ngăn giữa Real Madrid và vinh quang của những danh hiệu.
Real Madrid - Barca & Guardiola: Oan gia ngõ hẹp! ảnh 1
Bộ đôi này lại một lần nữa đe dọa giấc mơ của Real Madrid

Vào giữa tuần tới, Los Blancos sẽ có cuộc đối đầu nảy lửa với đại kình địch để quyết định xem ai sẽ trở thành nhà vô địch của Cúp Nhà Vua. Tối qua, những lá thăm may rủi lại đưa Pep Guardiola tái ngộ Real Madrid tại bán kết Champions League. Nhà cầm quân trẻ tuổi này đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng cho giấc mơ La Decima (10 lần vô địch châu Âu) của Kền kền trắng.

Năm 2008, HLV Guardiola đã lên dẫn dắt Barcelona và chấm dứt sự thống trị của Real Madrid tại La Liga. Chiến thắng 6-2 tại Bernabeu năm 2009 đã báo hiệu cho sự khởi đầu cho giai đoạn thống trị của Barca. Dưới thời của Guardiola, Barcelona đã có chuỗi 5 trận El Clasico toàn thắng ở La Liga. Dấu chấm hết của họ là chiến thắng huy hoàng với tỉ số 5-0 vào cuối tháng 11-2010. Chưa hết, tại Champions League năm 2011, Barcelona cũng đánh bại Real Madrid với tổng tỉ số 3-1 để bước vào trận chung kết rồi lên ngôi vô địch.

Dưới triệu đại 4 năm của Guardiola, Barca đã hai lần thống trị bóng đá châu Âu. Khi đó, cả châu Âu đã phải mê mẩn với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha đem đến Nou Camp. Phải đến mùa giải 2011-12, nhờ vào sự cố gắng của HLV Jose Mourinho và các ngôi sao trong đội hình, Los Blancos, họ mới có thể trở lại với ngôi vương ở La Liga. 

HLV Mourinho đã ngăn chặn sự thống trị của Barca và Guardiola


Với những món nợ như vậy, Real Madrid làm sao có thể quên được cái tên “Pep Guardiola”. Dù không còn Người đặc biệt trên băng ghế huấn luyện, nhưng cuộc “tái ngộ” của Madrid với vị chiến lược gia trẻ tuổi này vẫn được dự báo là vô cùng căng thẳng.

Cristiano Ronaldo vừa dính thêm chấn thương gân khoeo và đang đang phải bỏ ngỏ khả năng ra sân trong cả trận chung kết với Barcelona lẫn trận bán kết lượt đi với Bayern Munich. Thiếu vắng chân sút số một trong đội hình, đoàn quân của HLV đã “hút chết” trong trận lượt về với Dortmund vừa qua. Có thể nói, tình hình sức khỏe của CR7 lúc này có ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành danh hiệu của Real Madrid ở mùa giải năm nay.

Nếu Bayern Munich có vượt qua Real Madrid để tiến vào chung kết Champions League thì HLV Pep Guardiola cũng vẫn có nguy cơ phải đối đầu với một “kẻ thù” khác của ông: Người đặc biệt - Jose Mourinho.