Real lại gục ngã trước Barca: Thua là tất yếu

ANTĐ - Thêm một lần Real của Mourinho lại thất bại trước các cầu thủ Barca dưới bàn tay của Guardiola.

Kể từ khi gia nhập Bernabeu mùa hè năm 2010, HLV Mourinho đưa các cầu thủ Real bước lên một tầm cao mới. Ngoài chiếc cúp nhà Vua sau mùa giải năm ngoái, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã trở lại với vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League ở 2 mùa giải gần đây. Dù vậy trong các trận “siêu kinh điển” với Barca, thầy trò HLV Mourinho vẫn chưa thể xóa đi cái dớp thất thế trước “gã khổng lồ” xứ Catalan.

Chính xác sau 13 trận El Clasico giữa Real và Barca trong 2 năm qua, HLV Mourinho mới chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng trước đoàn quân của Guardiola. Tính cả thất bại 1-2 trên sân Bernabeu ở lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua đêm qua, đội bóng Hoàng gia của “người đặc biệt” đã phải đón nhận 9 thất bại và có 3 lần cầm chân đội bóng xứ Catalan. Đây thực sự được coi là nỗi đau với chiến lược gia Mourinho, người từng “đánh đông dẹp bắc” đưa Porto, Chelsea, Inter thống trị làng túc cầu thế giới (Dù không giúp Chelsea giành Champions League song HLV Mourinho cũng đã xây dựng Chelsea trở thành một đội bóng tên tuổi hàng đầu trên thế giới).

Real lại gục ngã trước Barca: Thua là tất yếu ảnh 1

Real lại thất bại trước Barca

Thực tế kể từ khi tới Bernabeu, dù chiến lược gia người Bồ đã sử dụng mọi chiêu bài, kể cả mánh khóe trong những lần đối đầu trước Barca, nhưng thất bại vẫn là điểm chung lớn nhất của “kền kền trắng” sau mỗi trận El Clasico. Bên cạnh việc xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn, HLV Mourinho cũng không ít lần chơi đôi công với Barca nhằm thay đổi “lịch sử”. Đặc biệt ở mùa giải này, trong tay “người đặc biệt” đang sở hữu một đội hình khá toàn diện từ tấn công với bộ 3 nguyên tử Ronaldo – Higuain – Benzema (ghi hơn 60 bàn thắng từ đầu mùa giải) cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn có sự góp mặt của tân binh Coentrao cũng như sự cách tân lớn với việc đưa Ramos vào chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Thậm chí trong trận El Clasico đêm qua, HLV Mourinho tiếp tục tin dùng Pepe trên hàng tiền vệ, bài toán từng mang lại không ít thành công cho đội bóng Hoàng gia ở những lần đối đầu Barca mùa trước. Tuy nhiên, kết cục cuối cùng mà thầy trò “người đặc biệt” thu về vẫn không có nhiều chuyển biến với thêm một lần gục ngã trước Barca của Pep Guardiola.

Chứng kiến thất bại thứ 9 ở 13 trận đối đầu của Mourinho trên cương vị HLV trưởng Real trước Barca, không ít người đã từng đặt ra câu hỏi: “Nếu Pep là Mou, liệu kết cục những trận El Clasico có thể đổi chiều?”. Bởi xét về mọi phương diện từ truyền thông, thành tích, độ giàu có đến việc sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới Real không hề thua kém Barca. Tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất giữa 2 thế lực hàng đầu thế giới túc cầu rõ ràng đang phụ thuộc ở lối chơi cũng như việc tỏa sáng của cá ngôi sao trong các trận cầu lớn.

Tại Barca, những Xavi, Iniesta, Messi, Puyol đã có rất nhiều năm gắn kết cùng nhau trong lối chơi tiqui-taca huyền ảo. Và việc HLV Guardiola lên cầm quyền tại đội chủ sân Nou Camp cũng chỉ là sự thừa hưởng một thế hệ vàng của lò đào tạo La Masia. Trong khi đó, kể từ khi tới Bernabeu hè 2010, chiến lược gia người Bồ đã phải cất công xây dựng một tập thể “thừa sao, thiếu sự gắn kết” mà các HLV trước đó để lại. Đặc biệt tại từ khi tiếp quản “kền kền trắng”, Mourinho đã mất không ít thời gian để thuần hóa các ngôi sao cũng như xây dựng lại một hệ thống chiến thuật mới cho đội bóng trên cả 3 tuyến. Thậm chí ở mùa giải năm ngoái, “người đặc biệt” đã không có được sự đồng thuận với BLĐ trong chính sách chuyển nhượng, giai đoạn Valdano còn giữ cương vị GĐĐH. Và chắc chắn với chỉ hơn 1 năm làm việc tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, những gì mà chiến lược gia người Bồ đã và đang đạt được tại Real thực sự coi là một thành quả hết sức to lớn.

Real lại gục ngã trước Barca: Thua là tất yếu ảnh 2

Mourinho không thể thay đổi vận mênh chỉ với hơn 1 năm?

Thế nên, nếu Guardiola ngồi vào cương vị của Mourinho tại Real và ngược lại, rõ ràng chiến lược gia xứ Bò tót cũng không thể thay đổi vận mệnh của Real ở những trận “siêu kinh điển” như hiện nay. Chắc chắn Guardiola, Mourinho hay bất kỳ một chiến lược gia tài năng nào trên thế giới túc cầu cũng khó có thể thay đổi kết quả cho Real trước những trận đối đầu với Barca đang sở hữu một “thế hệ vàng” chỉ với hơn 1 năm làm việc. Và những thất bại vừa qua của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước Real được coi là kết cục tất yếu.