Rất nhiều bệnh nguy hiểm từ điện thoại di động

ANTĐ - Dù quá gần gũi với đời sống hàng ngày nhưng nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật từ điện thoại di động là rất đáng báo động. Sóng điện thoại có những ảnh hưởng gì cho chúng ta?

Rất nhiều bệnh nguy hiểm từ điện thoại di động ảnh 1Rất nhiều bệnh nguy hiểm gây ra từ điện thoại di động

Bệnh đục thủy tinh thể: thời gian dài sử dụng điện thoại quá lâu sẽ gây tổn thương mạnh cho mắt và các bộ phận khác. Đặc biệt là khi nghe điện thoại, sóng bức xạ điện từ gây ra sẽ tổn hại đến tinh thể nhãn cầu,  phá vỡ chức năng tiếp nhận thông tin của tế bào.

Gây loãng xương: Bức xạ điện từ của sóng điện thoại làm giảm mật độ canxi trong xương, gây ra bệnh loãng xương. Năm 2006, một nhóm nghiên cứu của Đan Mạch đã có kết luận trên sau khi kiểm tra 150 nam giới có thói quen để điện thoại di động ở thắt lưng, bình quân đều sử dụng trên 15 tiếng, tất cả họ đều có mật độ canxi trong xương của bên xương hông giảm thấp.

Tăng nguy cơ mắc u não: Chuyên gia u bướu của một trường Đại học Mỹ cho biết, từ những nghiên cứu gần đây đều chứng minh, tia bức xạ di động sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh u não. Nếu mỗi ngày sử dụng 1 tiếng và thời gian sử dụng dài sẽ tăng nguy cơ mắc u não và bệnh ung thư não. Chuyên gia khuyến cáo, khi dùng di động nên nghe bằng tai nghe, khi tín hiệu sóng đang truyền phát đi, không nên để di động gần kề bên tai.

Gây điếc tai vĩnh viễn: Trong hội nghị hàng năm của Hiệp hội tai mũi họng Mỹ có chỉ rõ, mỗi ngày chỉ áp di động lên tai nghe 1 tiếng thì cũng có khả năng gây ra thương tổn về thính lực vĩnh viễn. Ngoài ra, loại tổn thương thính lực này không thể khôi phục, thậm chí còn nghiêm trọng, có thể đến năm 40, 50 tuổi sẽ gây điếc tai.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ: Một nghiên cứu được thực hiện trên 36  phụ nữ và 35 đàn ông ở độ tuổi từ 18 đến 45 cho thấy, những người tiếp xúc với sóng điện thoại nhiều hơn sẽ khó chìm vào giấc ngủ hơn những người không bị sóng điện thoại ảnh hưởng.

Sóng điện thoại giết chết 30% tinh binh: Hầu hết nam giới sở hữu 50% - 85% tinh binh có chuyển động bình thường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện, tỉ lệ này giảm xuống trung bình 8% do việc tiếp xúc với bức xạ điện từ phát ra từ điện thoại di động. Tác động tương tự cũng được ghi nhận đối với sự di chuyển của các tinh trùng.

 Để tránh hoặc giảm thiểu những ảnh hưởng bức xạ điện từ của sóng điện thoại di động, chúng ta cần lưu ý: Hạn chế gọi điện quá lâu, để xa khi nghe vì như vậy sẽ giúp giảm biên độ bức xạ tới 4 lần, không dùng khi hết pin, tránh quay đầu điện thoại vào người, chuyển vị trí của điện thoại thường xuyên khi đang nói chuyện để sóng điện từ không tập trung vào một điểm duy nhất trên cơ thể bạn; không để gần đầu trẻ em, không nên để điện thoại lâu trong túi quần.