Rất khó xử lý nhà siêu mỏng

(ANTĐ) - Chiều qua, 23-8, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Đức Học - Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, trên địa bàn quận này hiện có 73 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo đang được tập trung xử lý.

Trong đó, có 50 nhà diện tích quá nhỏ, quá mỏng nên thành phố giao cho quận lên phương án thu hồi. UBND quận cũng yêu cầu các phường làm chủ đầu tư, nghiên cứu xem sử dụng phần diện tích dự kiến thu hồi cho hợp lý.

Tuy nhiên, ông Trần Đức Học đánh giá việc xử lý các trường hợp trên cũng khó bởi phần diện tích đó chưa biết sử dụng vào việc gì. “Để xe đạp, xe máy không được vì hẹp quá, không để nổi. Làm bảng thông báo không xong vì chẳng nhẽ làm một dãy bảng liền nhau, còn nếu làm hè thì mặt phố thành hình “răng cưa” rất xấu...” - ông Trần Đức Học nói. Với 23 nhà siêu mỏng, siêu méo còn lại, quận sẽ áp dụng phương pháp hợp khối hoặc chỉnh trang lại mặt tiền để đảm bảo mỹ quan đô thị.