Cắt 61 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai phép

Cắt 61 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai phép

ANTĐ -  Sở TT-TT Hà Nội vừa có công văn số 1998 gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định. 
Quảng cáo rao vặt và tin nhắn rác đã giảm

Quảng cáo rao vặt và tin nhắn rác đã giảm

ANTĐ - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, các số điện thoại gửi tin nhắn rác và số điện thoại để liên hệ trong tin nhắn rác. 

Vô tác dụng bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí

Vô tác dụng bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí

ANTĐ - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quảng cáo, từ năm 2010, hàng trăm bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng ở các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, không ít bảng quảng cáo, rao vặt này đã trở nên vô tác dụng.

Cắt nhiều số điện thoại quảng cáo rao vặt

Cắt nhiều số điện thoại quảng cáo rao vặt

ANTĐ - Sở TT-TT Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn ngừng cung cấp dịch vụ đối với 71 số điện thoại và chấm dứt hợp đồng đối với các doanh nghiệp sử dụng đầu số để nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo, đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ đối với 272 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định. 
Giải pháp gian hàng trực tuyến tentenshop.vn

Giải pháp gian hàng trực tuyến tentenshop.vn

ANTĐ - Hôm qua (5-4), công ty CP GMO Runsystem (thuộc tập đoàn GMO Internet- Nhật Bản) đã chính thức ra mắt dịch vụ mới cung cấp giải pháp gian hàng trực tuyến tentenshop.vn.
Dẹp quảng cáo rao vặt: Thiếu giải pháp căn bản

Dẹp quảng cáo rao vặt: Thiếu giải pháp căn bản

ANTĐ - Sở TT-TT Hà Nội đã 25 lần có công văn gửi đến các doanh nghiệp viễn thông để phối hợp dẹp quảng cáo rao vặt, góp phần xây dựng Thủ đô xanh sạch đẹp, nhưng xem ra, hoạt động này vẫn rất sôi động. 

Cứ như bức vẽ…nháp

Cứ như bức vẽ…nháp

ANTĐ - Anh Dương Thanh Bình (29 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) lấy làm buồn cười khi đi chụp ảnh về những quảng cáo ở Hà Nội.
Góp phần chặn “rác” quảng cáo

Góp phần chặn “rác” quảng cáo

ANTĐ - “Rác” quảng cáo không chỉ xâm nhập mọi ngõ ngách nội thành mà đã lan nhanh ra các huyện ngoại thành. Để ngăn chặn nạn này, nhiều nơi đã mạnh tay xử lý bằng các biện pháp: Bắt và phạt hành chính với người đi dán tờ rơi không đúng nơi quy định, dựng bảng thông tin rao vặt miễn phí; tuyên  truyền vận động người dân cùng tham gia dẹp rác quảng cáo…, bước đầu đã phát huy tác dụng. 
Chưa dẹp được quảng cáo rao vặt

Chưa dẹp được quảng cáo rao vặt

(ANTĐ) - Tính đến ngày 27-12, trên địa bàn thành phố Hà Nội phát hiện còn 38 số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép chưa bị xử lý.
Tự “bán mình” cho bạn gái

Tự “bán mình” cho bạn gái

ANTĐ - Thay vì quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn, Loke Hing Seong - kỹ sư công ty điện thoại ở Petaling Jaya, Malaysia chọn cách “bán mình” trên Groupon - website trực tuyến nhiều người ưa thích cho cô bạn gái đã gắn bó suốt 4 năm qua.
Bão giá tấn công người mua hàng online

Bão giá tấn công người mua hàng online

ANTĐ - Không thể phủ nhận những tiện ích của thương mại điện tử trong thời đại công nghệ số như hiện nay. Người ta tìm đến các gian hàng online để tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Tuy nhiên, khi  giá cả  đang ngày một leo thang, chi phí để đặt một shop online cũng tăng chóng mặt. Kéo theo đó là sự tăng giá của các mặt hàng, dẫn đến việc mua hàng qua mạng còn đắt hơn so với các cửa hàng bên ngoài.