Ráo riết truy bắt những kẻ gây án mạng

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đang khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng sát hại anh Ngụy Văn B, SN 1978 hiện đang tạm trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Ráo riết truy bắt những kẻ gây án mạng

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đang khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng sát hại anh Ngụy Văn B, SN 1978 hiện đang tạm trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trước quán Internet của Nguyễn Văn Quân - nơi anh Ngụy Văn B bị hành hung

Trước quán Internet của Nguyễn Văn Quân - nơi anh Ngụy Văn B bị hành hung

Khoảng 1h ngày 1-6, anh Ngụy Văn B cùng 1 người bạn tên là Nguyễn Việt A, SN 1982 - người cùng quê đến quán Internet của Nguyễn Văn Quân, SN 1985 ở xóm Gồm, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội để đón 2 người bạn gái. Tại đây, người bạn tên A vào chơi game còn anh B đi ra ngoài đường khu vực trước quán Internet này nói chuyện điện thoại.

Trong lúc anh B đang nói chuyện thì Nguyễn Văn Quân và chủ quán Internet đối diện là Đoàn Hồng Hải, SN 1963 cùng 1 nam thanh niên tên là Phùng Văn Chương, SN 1983 (chưa rõ địa chỉ) yêu cầu anh B nói nhỏ để người dân xung quanh ngủ vì đêm đã khuya. Anh Ngụy Văn B và 3 người này đã xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Nhóm người này dùng điếu cày và vật nhọn tấn công, anh B bị đâm 1 nhát vào đùi phải. Thấy nạn nhân gục xuống, các đối tượng Quân, Hải và Chương đã bỏ trốn. Do bị mất máu cấp nên anh B đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong sáng 1-6, Cơ quan CSĐT-CAH Từ Liêm đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Quân. Được biết, 2 người bạn gái mà anh B và người bạn đến đón hôm đó đều là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện cũng đang tạm trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Biết anh B tử vong, người bạn gái của anh B cũng đã đi đâu không rõ.  

Theo 1 người hàng xóm ở gần 2 quán Internet của Nguyễn Văn Quân và Đoàn Hồng Hải cho biết: 2 quán này thường xuyên mở cửa quá giờ quy định, có nhiều hôm 2 quán này cho khách chơi thâu đêm. Tại đây, đã nhiều lần xảy ra xô xát, đánh nhau giữa các nhóm thanh niên đến chơi game.

Thành Bắc