Rao bán xe gian trên mạng internet

ANTĐ - Chỉ cần nhấp chuột vào mục thông tin quảng cáo mua bán các loại xe máy cũ trên mạng internet, nhiều người dễ mắc mưu bọn tội phạm và mua phải những chiếc xe tang vật trộm cắp.

Rao bán xe gian trên mạng internet ảnh 1Cảnh giác với những chiếc xe được rao bán trên mạng internet với giá “bèo”

Đó là thông tin được các trinh sát Đội Điều tra xét hỏi (Đội 3), Phòng CSHS - CATP Hà Nội cảnh báo tới người tiêu dùng “ưa” mua sắm các loại xe máy cũ trên mạng internet. Hiện Đội 3 đang tiếp tục bóc gỡ đường dây tội phạm chuyên tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong đó có bị can Hoàng Nam, SN 1994, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình làm nhiệm vụ tuần tra mật phục chống tội phạm trên đường Trường Chinh vào tối 7-6-2014, lực lượng CAQ Hai Bà Trưng phát hiện Hoàng Nam đang sử dụng xe Honda Airblade, BKS: 30Z - 7012, chạy với tốc độ cao về hướng đường Nguyễn Trãi nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, phát hiện xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tại cơ quan công an, Nam khai mua chiếc xe trên của một người có tên là Huy, trú tại huyện Sóc Sơn và biết đó là xe gian nhưng vẫn mua vì rẻ.

Sau khi CAQ Hai Bà Trưng chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu của vụ án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cùng đối tượng Hoàng Nam lên Phòng CSHS, Đội 3 đã thụ lý điều tra và tổ chức giám định, tìm được chủ sở hữu chiếc xe trên là anh Vũ Văn Tịnh, ở quận Nam Từ Liêm, bị mất trộm khi dựng trước một cửa hàng bán quần áo nằm trên phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy. Tiến hành đấu tranh khai thác Hoàng Nam, cơ quan điều tra được biết thông qua mạng  internet, thanh niên này đã quen biết Huy, nhưng không nắm được địa chỉ nơi ở cụ thể và chỉ biết đối tượng này chuyên rao bán xe máy cũ trên mạng internet. Biết rõ những chiếc xe máy được Huy rao bán trên mạng internet đều là xe gian, nhưng vì ham rẻ nên Nam vẫn mua để bán lại với giá cao hơn. Nam khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối năm 2013 đến tháng 6-2014, đã mua bán trót lọt 10 chiếc xe gian của Huy thông qua mạng internet.

Lời khai của Nam còn thể hiện cuối tháng 6-2014, Nam đã rủ người quen là anh Q, ở huyện Thạch Thất góp vốn cùng buôn bán xe máy trên mạng internet. Nam giấu không cho bạn biết xe mua bán là xe gian và anh Q đã nhiều lần góp tiền làm ăn chung với tên tội phạm mà không biết. Cụ thể, ngày 7-6-2014, anh Q đã góp 22,5 triệu đồng với Nam để mua chiếc xe Honda SH do Việt Nam sản xuất, là tang vật vụ trộm xảy ra tại quận Cầu Giấy; chủ sở hữu là chị Đào Thị Xoa, ở quận Cầu Giấy. Trước đó, vào khoảng tháng 12-2013, Nam đã mua 1 xe Yamaha Exciter màu xanh, với giá 14 triệu đồng, trong tình trạng không biển kiểm soát. Chiếc xe này được Nam bán lại cho một người quê ở Hà Nam với giá 16,5 triệu đồng. Qua xác minh, cơ quan điều tra được biết đó là xe tang vật của một vụ trộm xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện Đội 3 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hoạt động phạm tội của Hoàng Nam cùng đồng bọn. Ai biết thông tin gì liên quan đề nghị liên hệ với Đội 3, Phòng CSHS (Đc: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà trưng; ĐT: 0.916.071.402) để cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra.