Ramos chia sẻ sau thất bại của Real

ANTĐ - Trung vệ của Real Madrid đã rất thất vọng sau khi đội bóng của anh không thể vượt qua Dortmund. Tuy nhiên, anh cho biết các cầu thủ nên tự trách mình sau thất bại 1-4 tại Đức.

Sergio Ramos cho biết việc Real Madrid có lần thứ ba liên tiếp bị loại khỏi bán kết Champions League là hệ quả của màn trình diễn tồi tệ trong trận lượt đi với Borussia Dortmund.

Chiến thắng 2-0 tại Santiago Bernabeu là không đủ để Los Blancos giành quyền đi tiếp khi thất bại với tổng tỉ số 4-3 chung cuộc .

"Đó là một sự xấu hổ! Nhưng trong bóng đá, đôi khi bạn phải chịu thất bại." – Ramos chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu.

"Ở Dortmund, lẽ ra chúng tôi cũng đã phải chơi như trong trận đấu hôm nay."

Real Madrid đã có rất nhiều cơ hội để chọc thủng lưới Roman Weidenfeller, đặc biệt trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đội phó Ramos than thở khi các đồng đội của anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Anh cho biết nói thêm: "Thật xấu hổ khi chúng tôi đã tiến rất gần tới một cuộc lội ngược dòng nhưng lại trả giá vì những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một".