[Infographic] Merkava Mk-4 - Voi thép bất khả xâm phạm của Israel

[Infographic] Merkava Mk-4 - Voi thép bất khả xâm phạm của Israel

ANTĐ - Trong bảng xếp hạng những loại xe tăng mạnh nhất thế giới, Merkava Mk-4 của Israel luôn đứng trong top đầu. Với việc trang bị hỏa lực mạnh có khả năng bắn tên lửa qua nòng, giáp bảo vệ chắc chắn, cùng hệ thống phòng vệ chủ động thuộc loại hiện đại nhất thế giới, những chiếc Merkava MK-4 được mệnh danh là "Voi thép" bất khả xâm phạm.
Vì sao không quân Nga tin tưởng máy bay ném bom Tu-95MS?

Vì sao không quân Nga tin tưởng máy bay ném bom Tu-95MS?

ANTĐ -Nhà phân tích quân sự Nga Vladimir Tuchkov vừa lí giải quyết định của Bộ Quốc phòng Nga về việc tiếp tục tiến hành nâng cấp Tupolev Tu-95 mặc dù mẫu máy bay ném bom chiến lược này đã gia nhập không quân Liên-xô (sau này là Nga) từ 60 năm trước. 
Nga nâng cấp xe tăng T-80 mạnh ngang M1A2 Abrams của Mỹ

Nga nâng cấp xe tăng T-80 mạnh ngang M1A2 Abrams của Mỹ

ANTĐ -Tập đoàn Uralvagonzavod của Nga mới thiết kế một gói nâng cấp mới cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BV và T-80U lỗi thời nhằm mục tiêu giúp nó sánh ngang với những xe tăng phương Tây như Leopard 2A5/A6 của Đức và M1A1/M1A2 Abrams của Mỹ.
[Infographic] Kho vũ khí khủng khiếp của Sukhoi Su-30MK2

[Infographic] Kho vũ khí khủng khiếp của Sukhoi Su-30MK2

ANTĐ - Được đánh giá là một trong những tiêm kích uy lực thế hệ thứ 4 ở thời điểm hiện tại, Su-30MK2 do Nga sản xuất, ngoài khả năng cơ động, thiết kế điện tử mạnh, thì kho vũ khí đa dạng hiện đại là một trong những điểm sáng giá của loại tiêm kích đặc biệt nguy hiểm này.
Nga "bắt chết" NATO bằng radar "Hoa hướng dương"

Nga "bắt chết" NATO bằng radar "Hoa hướng dương"

ANTĐ -Theo hãng tin Interfax, quân đội Nga sẽ triển khai radar tầm xa mới nhất của họ đến biển Baltic và biển Đen nhằm theo dõi các hoạt động của NATO. Loại radar này có thể giám sát tốt các mục tiêu trên biển và đất liền ở khoảng cách lên tới 450km. 
Ukraine tiếp tục "nài nỉ" Mỹ cung cấp vũ khí phòng thủ

Ukraine tiếp tục "nài nỉ" Mỹ cung cấp vũ khí phòng thủ

ANTĐ -Trong một cuộc phỏng với trang Defense News vào tháng 6, Phó Thủ tướng  Ukraine, bà Ivanna Klympush-Tsintsadze cho biết, quân đội nước này đang rất cần đến các loại vũ khí chống máy bay không người lái và radar của Mỹ.