Rác dưới chân cột đèn

(ANTĐ) - Cột đèn tại số nhà 62, ngõ 62, tổ 14, phố Vĩnh Phúc (Ba Đình), cách đây 1 năm đã trở thành nơi tập kết rác của bà con trong tổ.

Rác dưới chân cột đèn

(ANTĐ) - Cột đèn tại số nhà 62, ngõ 62, tổ 14, phố Vĩnh Phúc (Ba Đình), cách đây 1 năm đã trở thành nơi tập kết rác của bà con trong tổ.

Rác chất đống dưới chân cột, thân cột là đủ các loại “rác” quảng cáo, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan văn hóa, môi trường cũng như cuộc sống của nhân dân. Để nhắc nhở bà con không đổ rác bừa bãi nơi “phố đông người qua”, ông tổ trưởng treo “Không đổ rác ở đây”, cùng tấm biển “Đường phụ nữ tự quản”. Song tiếc rằng, chỉ được một thời gian, sau đó đâu vẫn hoàn đấy, thân cột dán đầy quảng cáo, chân cột ngày nào cũng đầy ắp rác. Nên mới có thơ rằng:

Trên ghi: Cấm đổ rác

Dưới: Rác vẫn tấp đầy

Người đổ rác mù chữ?

Hay văn hóa “ lùn” đây?

Đường “ Phụ nữ tự quản”

Sao lại để thế này?

Chính quyền cần thẳng tay

Phạt đúng người, đúng tội

Công việc “cần làm ngay”.

Tư Sắc

(Quận Ba Đình, Hà Nội)