Lắp đặt loa tuyên truyền Luật Giao thông tại đường ngang dân sinh

Lắp đặt loa tuyên truyền Luật Giao thông tại đường ngang dân sinh

ANTĐ - Theo đánh giá của đại diện Phòng CSGT, việc lắp đặt thí điểm 5 cụm loa tuyên truyền tại 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố đã đem lại kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền Luật Giao thông, giúp người dân nâng cao ý thức hơn khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. 
Hà Nội quyết liệt dẹp bến cóc, xe dù

Hà Nội quyết liệt dẹp bến cóc, xe dù

ANTĐ - Ngày 7-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nghe Sở GTVT báo cáo công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động taxi, bến, bãi đỗ xe trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo siết chặt quản lý để dẹp nạn bến cóc, xe dù.
Loay hoay đưa lễ hội vào quy củ

Loay hoay đưa lễ hội vào quy củ

ANTĐ - Sáng 18-1, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM nhằm tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tại Hội nghị, nhiều vấn đề còn tồn đọng trong công tác tổ chức lễ hội đã được đưa ra mổ xẻ, tìm hướng giải quyết.
Bến xe thiếu cửa thoát hiểm

Bến xe thiếu cửa thoát hiểm

ANTĐ - Diện tích hơn 10.000m2, mỗi ngày có xấp xỉ 300 xe tải ra vào, đỗ qua đêm vận chuyển hàng hóa, cùng hơn 10 kho chứa hàng, thế nhưng nhiều năm qua, bến xe Vận tải hàng hóa đang tồn tại nguy cơ lớn: không có cửa thoát hiểm độc lập.

Biến lối đi chung thành điểm trông xe

Biến lối đi chung thành điểm trông xe

ANTĐ - Trên đây là phản ánh của ông Mai Thanh Bình, ở căn hộ số 4, khu tập thể ngõ 105, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội trong đơn gửi Báo ANTĐ. 
Quy trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch

Quy trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch

ANTĐ - Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan diện rộng, UBND TP Hà Nội vừa có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cùng các sở, ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát. 
Có chủ cũng như không

Có chủ cũng như không

ANTĐ - Thật không thể hiểu nổi, người ta vừa mới phát hiện dọc tuyến biên giới biển gần 400km của tỉnh Khánh Hòa có hàng chục bè nuôi cá mú, tôm hùm của người Trung Quốc núp bóng người Việt, nhiều nhất trên vịnh Cam Ranh.
Phí lưu hành phương tiện sẽ được bộ, ngành xem xét

Phí lưu hành phương tiện sẽ được bộ, ngành xem xét

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến của các bộ về việc trình UBTV Quốc hội bổ sung phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm vào Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí.
Thu phí ra vào nội đô giờ cao điểm: Khó thực hiện

Thu phí ra vào nội đô giờ cao điểm: Khó thực hiện

ANTĐ - Đề án thu phí phương tiện cơ giới ra vào nội đô giờ cao điểm dù đang được Sở GTVT Hà Nội nghiên cứu, nhưng, Sở này cũng khá dè dặt, bởi, nếu thực hiện thu phí thủ công thì dễ gây tắc nghẽn giao thông. Song, nếu đầu tư các trạm thu phí hiện đại thì lại ngốn kinh phí lớn.
Giải trình thu phí lưu hành phương tiện

Giải trình thu phí lưu hành phương tiện

ANTĐ - Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thu phí lưu hành đường bộ theo đề xuất của Bộ GTVT, hôm qua 10-1, Bộ GTVT đã trần tình về việc này.
Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện: Không khả thi!

Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện: Không khả thi!

ANTĐ - Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ và phí ra vào nội đô giờ cao điểm của Bộ GTVT đã khiến dư luận “sốc” bởi mức phí phải đóng hàng năm rất cao. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thu phí phương tiện như vậy không làm giảm ùn tắc mà chỉ thêm gánh nặng cho người dân.
Đường Nguyễn Khoái càng đi càng hãi

Đường Nguyễn Khoái càng đi càng hãi

ANTĐ - Càng đi về cuối con đường Nguyễn Khoái, Hà Nội vào những ngày nắng hanh như thế này thì mọi người càng hãi hùng vì bụi. Không phải là mưa bụi, mà là bão bụi đang hoành hành trên con đường này…
Các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại chỗ đỗ, để xe

Các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại chỗ đỗ, để xe

(ANTĐ) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan Trung ương có trụ sở đặt tại thành phố; sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã về việc bố trí, sắp xếp chỗ để xe bảo đảm trật tự ATGT.