Thiếu cả thầy lẫn thợ

Thiếu cả thầy lẫn thợ

ANTĐ - Sáng qua 14-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi đối thoại với gần 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 7 triệu thanh niên cả nước tham dự Đại hội  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.
Giáo dục Đại học cần định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Giáo dục Đại học cần định hướng nghề nghiệp ứng dụng

ANTĐ - Làm thế nào để sinh viên ra trường có thể đáp ứng đòi hỏi của công việc, luôn là bài toán được đặt ra cho ngành giáo dục. Nhằm tìm ra một giải pháp hiệu quả, Bộ GD&ĐT, cùng các trường đại học đang thí điểm Dự án phát triển GD đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam.
Chuyện rơi nước mắt của những giáo viên hợp đồng

Chuyện rơi nước mắt của những giáo viên hợp đồng

ANTĐ - Câu nói của Tiến sĩ Hồ Thiệu Tùng,  nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP.HCM: “nguyện vọng giáo viên sống được bằng lương là nguyện vọng xứng đáng và rất tối thiểu trong khi đó “mấy đời Bộ trưởng của ngành quốc sách hàng đầu chưa ai làm được và chưa biết đến bao giờ mới làm được” đã để lại nhiều suy nghĩ trong chúng ta nhất là khi ngày tôn vinh những người thầy đang đến rất gần.
Cử nhân tranh việc làm của trung cấp

Cử nhân tranh việc làm của trung cấp

ANTĐ - Một trong những ngành được coi là “hot” trong nhiều năm nay là kế toán khiến từ trường công lập đến dân lập, trường chuyên ngành hay đa ngành đều mở ngành đào tạo. Vậy nhưng tại sàn giao dịch việc làm của Hà Nội, các cử nhân lại đang phải tranh nhau vị trí tuyển dụng vốn chỉ dành cho trình độ trung cấp.
Làm “thầy” oách hơn!

Làm “thầy” oách hơn!

ANTĐ - Đã học xong trường CĐ nghề, nhưng Nguyễn Thị Nhã, trú tại phố Minh Khai vẫn chưa muốn đi làm mà có nhu cầu học tiếp liên thông lên Đại học.
Giáo dục lệch hướng, sinh viên lạc đường

Giáo dục lệch hướng, sinh viên lạc đường

ANTĐ - Tỷ lệ sinh viên ra trường nhưng không tìm được việc làm ngày càng tăng. Theo khảo sát có khoảng 26,2% cử nhân đại học ra trường nhưng không có việc làm. Bên cạnh đó, 70,8% cử nhân ra trường lại làm những công việc trái ngành nghề được đào tạo, chỉ có khoảng 19% cử nhân làm đúng ngành nghề được đào tạo. Điều đó cho thấy việc định hướng nghề nghiệp, giáo dục đại học hiện nay có nhiều điểm bất hợp lý.
Doanh nghiệp - cử nhân khó đến với nhau

Doanh nghiệp - cử nhân khó đến với nhau

ANTĐ - Trong khi một doanh nghiệp phải bỏ ra vài chục triệu đồng để tuyển nhân sự thì nhiều sinh viên ra trường vẫn phải kiếm tiền bằng những công việc tạm bợ vì không được các nhà tuyển dụng lựa chọn. Khủng hoảng kinh tế lại càng khiến hai phía khó gặp nhau.
Nghề nào cũng đáng trân trọng

Nghề nào cũng đáng trân trọng

ANTĐ - Sắp tới, lần lượt các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, anh Đinh Đức Thuận (32 tuổi, giáo viên THCS) chia sẻ một số suy nghĩ về các chọn ngành nghề của thí sinh.

Vô bổ học “kỹ năng xin việc”

Vô bổ học “kỹ năng xin việc”

ANTĐ - Dịp hè là thời điểm sinh viên đồng loạt ra trường tìm kiếm việc làm. Đáp ứng nhu cầu này, các khóa học kỹ năng xin việc mọc như nấm …

Bỏ lỡ cơ hội du học và việc làm

Bỏ lỡ cơ hội du học và việc làm

ANTĐ - Trong khi nhận định của các trường THPT ở Hà Nội đến thời điểm này cho thấy khối C gần như bị loại khỏi mục tiêu thi ĐH của các thí sinh thì các chuyên gia tuyển sinh khối xã hội lại đưa ra nhận định nên có cái nhìn kỹ lưỡng để tận dụng không ít cơ hội du học và việc làm với những ngành này.

Chọn trường theo... cảm giác

Chọn trường theo... cảm giác

ANTĐ - Là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kinh tế quốc dân, Nguyễn Thị Tình ráo riết đi làm thêm để chuẩn bị hành trang vào đời.
Tuyển sinh 2012: Có tiếp diễn tình trạng lao vào ngành “nóng”?

Tuyển sinh 2012: Có tiếp diễn tình trạng lao vào ngành “nóng”?

ANTĐ - Trước thời điểm chính thức bước vào mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, điều mà các thí sinh cần lưu ý là cái nhìn tổng thể về các nhóm ngành đào tạo bởi chỉ tiêu tuyển sinh của các trường không đồng nghĩa với nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực, đặc biệt với các nhóm ngành “nóng”.
Trên 96% sinh viên ĐH KHXH&NV ra trường có việc làm

Trên 96% sinh viên ĐH KHXH&NV ra trường có việc làm

(ANTĐ) - Theo công bố của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích chính sách, thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, kết quả khảo sát của trường với 3 khóa cựu sinh viên K49, K50, K51 cho thấy số sinh viên có việc làm chiếm 96,2%, với tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay khi ra trường chiếm hơn 41%, sau 6 tháng chiếm 45% và sau 1 năm chiếm 3,4%.