Ra tay “nghĩa hiệp”, mất mạng bởi côn đồ

ANTĐ - Khoảng 22h ngày 7-8, CAQ Long Biên nhận được tin báo, tại trước số nhà 282 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng. Khi lực lượng Công an đến hiện trường, gần như toàn bộ dấu vết đã bị xáo trộn. Thông tin cho biết, có 2 người gồm 1 nam – 1 nữ bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhóm đối tượng gây án gần 10 tên đã biến mất.

Các đối tượng trong vụ án

Được sự hỗ trợ tích cực của các phòng nghiệp vụ CATP, CAQ Long Biên đã dựng được nội dung, diễn biến vụ việc như sau: bị hại trong vụ án là anh Long, 32 tuổi, trú ở quận Long Biên. Người phụ nữ bị thương nặng là vợ anh Long. Thời điểm xảy ra vụ án, anh Long cùng vợ và một số người bạn đang ngồi uống nước trước số nhà 282 Nguyễn Văn Cừ, đã bị một nhóm 6, 7 đối tượng đi xe máy ập đến, dùng hung khí tấn công. Nhóm này tập trung vào anh Long, khiến nạn nhân bị thương tích trầm trọng, đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, sốc, mất máu nặng, mất hết phản xạ, huyết áp không đo được. Do thương tích quá nặng nên anh Long sau đó đã tử vong.

Theo thông tin CQĐT nắm được, trước đó 1 ngày, tại 1 quán bia ở địa bàn phường Đức Giang, anh Long và 1 thanh niên tên Hùng đã cãi cọ, dẫn đến ẩu đả. Trước khi bỏ đi, Hùng hẹn anh Long sẽ gặp nhau để “nói chuyện”. Nhân chứng trong vụ việc đêm 7-8 ở trước số nhà 282 Nguyễn Văn Cừ xác nhận, trong đám côn đồ tấn công anh Long có đối tượng tên Hùng. Khẩn trương rà soát, CAQ Long Biên xác định được đối tượng Hùng nhân thân là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, có 1 tiền án) nhà ở Đức Giang. Tối 9-8, biết bị cơ quan Công an đưa vào “tầm ngắm”, Hùng đã đến CAQ Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội cùng các đồng phạm trong vụ án.

Từ lời khai của Hùng, CAQ Long Biên đã xác định và vận động nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ra đầu thú, gồm Trần Ngọc Quý (SN 1995), Hoàng Thanh Tùng (SN 1994), Dương Văn Quyết (SN 1996), cùng trú ở phường Đức Giang; Ngô Quốc Hải (SN 1966, có 3 tiền án), trú ở Thượng Thanh; Nguyễn Hồng Quang (SN 1996), trú ở Mai Lâm, Đông Anh; Kiều Văn Tiến (SN 1995, có 2 tiền sự), trú ở Thượng Thanh.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, anh Long có một người chị xã hội tên L, có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn  Hùng. Chị L. kể với anh Long thời gian gần đây, Hùng cặp bồ với 1 nhân viên bán bia và thường xuyên đánh mình. Nghe chuyện, anh Long hứa đứng ra giải quyết. Chiều tối 6-8, anh Long cùng một số người đến quán bia ở phường Đức Giang để gặp Hùng. Tại đây, anh Long to tiếng và xô xát với Hùng. Sau đó, hai bên gọi điện thoại hẹn tối 7-8 sẽ ra đầu phố Hoàng Như Tiếp – phường Bồ Đề để nói chuyện. 

Đúng thời điểm hẹn gặp, khi anh Long cùng vợ và một số người bạn đang ngồi uống nước thì bị Hùng cùng đồng bọn đi  xe máy ập đến dùng dao, tuýp sắt tấn công. 

CQĐT CAQ Long Biên bước đầu đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, tạm giữ hình sự 7 đối tượng và khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

(Tên người bị hại đã thay đổi)