Sáp nhập các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề

Sáp nhập các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề

ANTĐ - Bộ GD-ĐT ngày 25-9 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét việc sáp nhập các trung tâm cấp huyện có chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm thành một trung tâm thực hiện nhiều chức năng. 
Đảm bảo điện cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Đảm bảo điện cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

ANTĐ - Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 sẽ diễn ra trong thời gian ngày 4 và 5-7; ngày 9 và 10-7; ngày 15 và 16-7,  lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) yêu cầu Trung tâm Điều độ - Thông tin, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội và các Công ty Điện lực các quận, huyện  khẩn trương triển khai công tác đảm bảo điện cho các địa điểm phục vụ thi trong toàn thành phố.
Nhiều tác giả chỉ chạy theo lợi nhuận

Nhiều tác giả chỉ chạy theo lợi nhuận

ANTĐ - “Tôi là người ngày nào cũng đọc sách, viết sách. Với tôi, tính trách nhiệm của tác giả với bạn đọc là điều quan trọng nhất. Bây giờ nhiều tác giả chỉ chạy theo lợi nhuận, viết sách kiếm tiền. Thế là hại bạn đọc, hại trẻ em” - GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục bày tỏ bức xúc về chất lượng sách tham khảo hiện nay.

“Nhanh chân” học sau đại học

“Nhanh chân” học sau đại học

ANTĐ - Tấm bằng cử nhân thời nay rõ ràng chưa đủ để làm đẹp hồ sơ xin việc. Cũng vì lẽ này mà hiện nhiều trường tăng cường quy mô đào tạo sau đại học để kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân. Còn đối với nhiều người việc học trong thời điểm này còn đang “thuận lợi” trước khi cơ quan quản lý siết chặt.

Bị xử phạt vẫn tuyển sinh trái phép

Bị xử phạt vẫn tuyển sinh trái phép

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ GD-ĐT vừa tiến hành rà soát lại những cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài đã bị xử phạt vi phạm hành chính do có sai phạm trong hoạt động này trong năm 2012. 
Quỹ phụ huynh thu chi sai phải trả lại

Quỹ phụ huynh thu chi sai phải trả lại

ANTĐ - Ngày 20-9, bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định quỹ phụ huynh của các trường dù là khoản thu tự nguyện nhưng phải có dự toán thu chi đầy đủ, đảm bảo chi theo đúng quy định. Với những nơi có mức thu quá cao phải rà soát, không hợp lý phải trả lại.

Đề xuất hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

Đề xuất hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công điện đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường đại học, cao đẳng cả nước các đề xuất, kiến nghị về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học CĐ-ĐH để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-4-2012. 
Không đưa thêm tài liệu tiếng Anh mới vào bậc tiểu học

Không đưa thêm tài liệu tiếng Anh mới vào bậc tiểu học

(ANTĐ) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức yêu cầu 92 trường thuộc 20 tỉnh trên cả nước triển khai dạy thí điểm tiếng Anh ở lớp 4 năm học 2011-2012 và những trường dạy đại trà dạy tiếng Anh ở lớp 3 báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dạy và học tiếng tại cơ sở và thí điểm coi kết quả học tập môn tiếng Anh là điều kiện xét lên lớp cho học sinh lớp 3 năm học 2011-2012. 
Cần lắp thêm đèn cho học sinh tan học

Cần lắp thêm đèn cho học sinh tan học

ANTĐ - Việc đổi giờ học, giờ làm trên địa bàn TP Hà Nội khiến các em học sinh phổ thông tan học và ra khỏi cổng trường sau 19h, khi trời đã nhá nhem tối. Để giúp các em tham gia giao thông thuận lợi, trở về nhà an toàn sau một ngày học tập vất vả tại trường, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng lắp thêm đèn ngoài cổng trường cũng như dọc các tuyến đường có lưu lượng học sinh đi xe đạp để đảm bảo ánh sáng.
Rà soát nguy cơ tai nạn trong trường học

Rà soát nguy cơ tai nạn trong trường học

(ANTĐ) - Theo kế hoạch của thành phố về phòng chống tai nạn, thương tích (TNTT) tại cộng đồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh mới đây cho biết, trường học trên toàn thành phố sẽ được liên ngành tiến hành khảo sát nguy cơ TNTT trong và ngoài nhà trường.
Cho học sinh nghỉ học những nơi có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao

Cho học sinh nghỉ học những nơi có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao

ANTĐ - Để đảm bảo an toàn cho học sinh, đề nghị các đơn vị ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra; đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để cho học sinh nghỉ học nhằm tránh những rủi ro cho học sinh khi đến trường.
Giám sát chặt tình trạng lạm thu

Giám sát chặt tình trạng lạm thu

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định nội dung cụ thể giảm tải chương trình-sách giáo khoa phổ thông sẽ được công bố trước ngày khai giảng năm học mới. Tình trạng lạm thu cũng sẽ được tăng cường thanh tra theo hướng đổi mới và tiếp tục giảm các khoản thu phải huy động từ phụ huynh.
Giảm tải có “đúng huyệt”?

Giảm tải có “đúng huyệt”?

ANTĐ - Đồng loạt thông báo những nội dung sẽ giảm tải cả 12 lớp phổ thông từ tiểu học đến THPT ở gần như tất cả các bộ môn là tín hiệu tích cực từ Bộ GD-ĐT đáp ứng mong mỏi của hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước. Tuy nhiên, việc giảm tải này có đúng chỗ và đúng tinh thần được nêu hay không còn phụ thuộc nhiều vào sự lắng nghe của Bộ cũng như sự quan tâm, góp ý của xã hội.