Rà soát đường dây mua bán thận trong bệnh viện

ANTĐ - Ngày 12-9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế có công văn khẩn gửi các đơn vị ghép tạng đề nghị rà soát các hoạt động về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể con người. 

Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện một số luồng thông tin phản ánh về việc mua bán thận, đường dây mua bán thận, cò mồi ghép thận… trong và quanh các bệnh viện. Do đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị ghép tạng nghiêm túc, khẩn trương tiến hành rà soát các hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm. Đặc biệt, phải chú trọng giám sát, phát hiện những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này (kể cả trong và ngoài khuôn viên đơn vị) để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.