Rà soát an toàn phòng cháy trường học trước năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lễ Khai giảng năm học mới 2024-2025 đang đến gần, vì vậy công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy được đặc biệt coi trọng…

Ngăn chặn những nguy cơ

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội, cơ sở giáo dục là nơi thường xuyên tập trung đông người, có nhiều nguyên nhân gây cháy, nổ: do cháy lan từ nơi khác đến, do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; do sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt…

Để đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục ở Thủ đô không bị hỏa hoạn, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra trong quá trình thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu, đến quá trình sử dụng.

Định kỳ hàng tháng, lực lượng Cảnh sát PCCC tuyên truyền, nâng cao kỹ năng PCCC cho đối tượng học sinh, sinh viên

Định kỳ hàng tháng, lực lượng Cảnh sát PCCC tuyên truyền, nâng cao kỹ năng PCCC cho đối tượng học sinh, sinh viên

Định kỳ hàng tháng, công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng PCCC cho đối tượng học sinh, sinh viên, các nhà trường trên địa bàn thành phố luôn được các đơn vị công an quận, huyện, thị xã chú trọng. Đặc biệt, để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai đồng bộ các biện pháp an toàn cháy, nổ học đường, phối hợp với nhà trường rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ như phòng thí nghiệm, thư viện, bếp ăn, nhà để xe để kịp thời phát hiện, xử lý, thay thế thiết bị, dụng cụ xuống cấp, hư hỏng; hạn chế mức thấp nhất xảy ra sự cố hỏa hoạn; đảm bảo an toàn cho thầy và trò có môi trường học tập thuận lợi.

Sẵn sàng cho năm học mới

Tại Trường mầm non Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, một trong những cơ sở giáo dục là nơi thường xuyên tập trung đông người, có nhiều nguyên nhân gây cháy, nổ: do cháy lan từ nơi khác đến, do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; do sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt…

Tuy nhiên, thông qua việc tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thị xã Sơn Tây nắm bắt, Trường mầm non Xuân Khanh chưa được nghiệm thu các hạng mục phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu, đến quá trình sử dụng. Để đảm bảo công trình được nghiệm thu, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh và nhà trường, UBND phường Xuân Khanh đã sửa chữa, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục theo đúng quy định của luật PCCC, cũng như hướng dẫn của Công an Thị xã Sơn Tây.

Trao đổi tại buổi kiểm tra, đôn đốc của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bà Lê Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây cho biết trước đó, Trường mầm non Xuân Khanh đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ rõ những tồn tại về PCCC. Hiện tại, UBND xã đang đốc thúc hoàn thiện khắc phục các vi phạm. “Chúng tôi đang chỉ đạo trường thực hiện hoàn thiện các hạng mục tồn tại về PCCC như thang thoát nạn ngoài trời, mở một số cửa mà trước đây xây dựng từ năm 2015 là mở vào trong, giờ theo quy định mới là phải mở hướng ra ngoài. Và tất cả các vị trí mà trước đây chưa được đầu tư lắp đặt là cửa chống cháy… chúng tôi đang tiến hành lắp đặt theo đúng quy định, quy chuẩn về PCCC và CNCH để được nghiệm thu”, bà Lê Thị Hồng cho hay.

Trong khi đó, theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát an toàn phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn, nhất là với những công trình đã được nhắc nhở khắc phục các tồn tại về PCCC. “Đối với các công trình thuộc UBND xã là thuộc ngân sách địa phương rất lớn. Chúng tôi đã báo cáo trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, đồng thời làm việc trực tiếp tới các Ban Quản lý dự án, là đơn vị trực tiếp được giao quản lý các công trình, phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế để khắc phục lại những tồn tại, thiếu sót trong thời gian sớm nhất để tiến hành nghiệm thu phòng cháy”, Thượng tá Nguyễn Đức Thành cho biết.

Còn tại huyện Mỹ Đức, toàn huyện có 87 cơ sở trường học, tuy nhiên, có tới 58 trường chưa được thẩm tra, nghiệm thu về PCCC. Từ đầu tháng 8 đến nay, các tổ công tác của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, CAH Mỹ Đức cũng liên tục kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các yếu tố mất an toàn PCCC, đặc biệt là việc trang bị thiết bị, kỹ năng sử sử dụng dụng cụ PCCC, chuẩn bị cho năm học mới an toàn.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã dần hoàn thiện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn thành phố đang vừa đôn đốc công tác khắc phục, vừa hướng dẫn các cơ sở học đường trên địa bàn TP Hà Nội chuẩn bị các điều kiện về an toàn PCCC, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới .